Đội Dân phòng ấp 14, xã Tân Hào (Giồng Trôm) được thành lập cách đây trên mười năm, nhằm hỗ trợ lực lượng công an (CA) cơ sở giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương. Do đặc điểm là địa bàn giáp ranh với ấp 6, xã Long Mỹ, lại có đường liên xã đi qua, từ lâu, ấp 14 trở thành một nơi phức tạp nhất về ANTT của xã Tân Hào với nhiều tụ điểm: đánh bài, lắc bầu cua, đá gà ăn tiền; đồng thời thường xuyên xảy ra các vụ đánh nhau, gây rối trật tự giữa các nhóm thanh niên trong ấp và thanh niên từ nơi khác đến.
Chính vì vậy, đội dân phòng ở đây hoạt động khá vất vả.Tuy nhiên, các anh không hề nản chí, bởi sau lưng các anh luôn có sự ủng hộ mạnh mẽ của chi bộ, các đoàn thể và bà con nhân dân trong ấp.
Trước tình hình trên, chi bộ ấp 14 đã chỉ đạo cho đội dân phòng ấp phối hợp với Đội Dân phòng ấp 6, xã Long Mỹ xây dựng kế hoạch liên tịch phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa bàn giáp giới. Kể từ khi có sự phối hợp giữa CA và lực lượng dân phòng hai ấp trong việc bài trừ tệ nạn xã hội, tệ nạn xã hội đã giảm, các tụ điểm cờ bạc không còn công khai hoạt động như trước. Cho đến cuối năm 2006, các điểm cờ bạc ở khu vực này mới thật sự chấm dứt, sau khi Lê Văn Phấn, thường gọi là Út Phấn - Một đối tượng cờ bạc nổi cộm ở đây được CA và lực lượng dân phòng ấp 14 cảm hóa.
Nói về việc giáo dục, cảm hóa Út Phấn, anh Hồ Văn Thu - Đội trưởng đội dân phòng ấp 14 cho biết thêm: Không dễ chút nào, bởi đây là đối tượng chủ chốt trong việc tổ chức các điểm cờ bạc. Với quan điểm mưa dầm thấm sâu, anh Thu cùng với CA viên phụ trách ấp và nhiều khi có cả trưởng ấp cùng giúp đỡ qua phân tích, động viên, Út Phấn quay lại con đường làm ăn lương thiện. Dần dà, như thấy được điều hay lẽ phải, Út Phấn đã hồi tâm từ bỏ cờ bạc, và đang sống bằng nghề làm vườn tại địa phương. Một trường hợp khác là anh Nguyễn Văn Thái cũng noi gương Út Phấn tránh xa cờ bạc, lo chí thú làm ăn. Như để chuộc lại lỗi lầm trước kia, anh Thái đã viết đơn tình nguyện gia nhập đội dân phòng ấp 14...
Không lương, không định suất thù lao nhưng tập thể đội dân phòng ấp 14, xã Tân Hào luôn hết mình vì cộng đồng, các anh làm việc vì sự bình yên của xóm ấp. Tuy cuộc sống còn vất vả, thiếu thốn nhưng các thành viên trong đội cố gắng dành dụm để mua cho mình một chiếc điện thoại di động để tiện liên hệ công tác mỗi khi có việc gấp. Chính nhờ thông tin liên lạc thông suốt mà thời gian qua các anh hoạt động rất hiệu quả, có mặt kịp thời khi có yêu cầu, nhờ thế mà nhiều tên tội phạm gây án từ nơi khác khi chạy trốn ngang địa bàn ấp 14 đều bị các anh tóm gọn, như vụ 2 tên trộm xe mô tô ở Tân Thanh bị các anh cùng bà con nhân dân bao vây chặn bắt lúc nửa đêm, hay như vụ bắt quả tang hai đối tượng từ Lương Hòa đến đây dùng hoá chất thuốc tôm, bắt quả tang hai đối tượng từ TP. HCM đang thực hiện hành vi lấy trộm điện kế. Chỉ tính từ tháng 8-2008 đến nay, các anh đã kịp thời có mặt giải tán 3 vụ đánh nhau, 2 vụ gây rối và hủy hoại tài sản, 1 vụ dùng dao khống chế, đe dọa trẻ em; bảo vệ hiện trường 3 vụ va chạm giao thông, 1 vụ tai nạn giao thông. Nói về thành tích của đội dân phòng ấp 14, anh Phạm Văn Sơn - Trưởng CA xã Tân Hào khẳng định: “Đội đân phòng ấp 14 là cánh tay đắc lực của lực lư