Theo báo cáo của các ngành chức năng trong tỉnh, thị trường hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 trên địa bàn tỉnh khá ổn định. Hầu hết các mặt hàng có giá tăng trong dịp Tết, hiện cũng đã giảm, dần dần trở lại mức bình thường.
Dịp Tết Nguyên đán 2012 vừa qua, lượng hàng hóa dồi dào, phong phú, đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, do sức mua trên thị trường chỉ tăng nhẹ bởi người dân tiết kiệm trong chi tiêu nên giá cả hàng hóa cũng không tăng nhiều so với năm qua. Theo đánh giá của Sở Tài chính, Tết năm nay, đa số người dân tập trung mua sắm tại những điểm lớn của tỉnh như siêu thị, trung tâm thương mại. Sức tiêu thụ hàng Tết thuộc khu vực nông thôn năm nay có chiều hướng chậm hơn năm trước, do thu nhập của nhà vườn hạn chế bởi giá cả một số mặt hàng như lúa, gạo, chanh, mía… đặc biệt là giá dừa giảm mạnh. Giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như giày dép, quần áo may sẵn, bánh mứt, nước uống, lạp xưởng… không tăng nhiều so với năm qua. Vào những ngày cao điểm của Tết, giá cả những mặt hàng này tăng từ 15-20%, bia tăng từ 5-7%. Giá cả lương thực cũng tương đối ổn định, kể cả các loại gạo ngon, thơm như Tàu hương, Nàng thơm Chợ Đào, nếp. Giá cước xe buýt, cước vận tải hành khách các tuyến trong những ngày Tết thực hiện đúng quy định.
Hiện nay, các chợ, cửa hàng, trung tâm mua sắm lớn trên địa bàn tỉnh cũng đã hoạt động trở lại với khí thế sôi nổi của những ngày khai trương đầu năm mới. Giá cả hàng hóa giữ ổn định. Tại các cửa hàng kinh doanh gạo của Xí nghiệp Lương thực Bến Tre và các tiểu thương bán lẻ gạo tại chợ Bến Tre, lượng gạo luôn được dự trữ dồi dào, giá gạo các loại dao động từ 10.500 đồng đến 18.000 đồng/kg. Các mặt hàng nông thủy sản tại chợ Đầu mối Nông thủy sản Bến Tre (phường 8) cũng đang trở lại với mức giá bình thường. Cụ thể, bắp cải hiện có giá 9.000 đồng (so với những ngày giáp Tết là 12.000 đồng/kg), cà rốt: 12.000 đồng/kg (dịp Tết là 15.000 đồng/kg), cà chua: 6.000 – 8.000 đồng/kg (dịp Tết dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng/kg) khổ qua: 9.000 đồng/kg (dịp Tết biến động mạnh với giá tăng 20.000 đến 30.000 đồng/kg)… Các chủ vựa cá tại đây cho biết, cá lóc: 35 ngàn đồng/kg, cá điêu hồng: 30.000 đồng/kg, các loại thủy sản khác cũng ở mức tương đối ổn định.
Tại chợ Bến Tre (phường 3, TP. Bến Tre), giá các loại thịt gia súc, gia cầm cũng không có dấu hiệu biến động vào thời điểm sau Tết. Hiện gà thả vườn: 70.000 đến 80.000 đồng/kg, gà công nghiệp: 35.000 đến 50.000 đồng/kg, thịt heo từ 70.000 đến 90.000 đồng/kg.
Hầu hết các loại trái cây thiết yếu phục vụ Tết như mãng cầu, xoài cát Hòa Lộc, quýt đường... có giá tăng cao trong dịp Tết vừa qua, nay cũng đang trở lại mức bình thường. Mãng cầu đã giảm từ 70 đến 100 ngàn đồng/kg (dịp Tết) xuống còn 30.000 đến 40.000 đồng/kg. Quýt đường cũng đã giảm từ 30.000 đồng/kg (dịp Tết) xuống còn 25.000 đồng/kg, thanh long giảm từ 30.000 đồng/kg xuống còn 15.000 - 20.000đồng/kg. Theo lý giải của các tiểu thương, sở dĩ giá mãng cầu tăng cao trong dịp Tết là do năm nay nhà vườn thất vụ, các tiểu thương không dự trữ nhiều hàng nên càng gần đến ngày giáp Tết, mãng cầu hút hàng mạnh khiến giá tăng cao.
Theo khảo sát của Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương), giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm trước, trong và sau Tết là khá ổn định. Ông La Văn Bé - Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường cho biết, thời điểm trước, trong và sau Tết, lực lượng quản lý thị trường thường xuyên mở các đợt kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý khi có vi phạm xảy ra. Từ đó, đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong kinh doanh của các tiểu thương.
Có thể nói, nguồn cung ổn định, dồi dào cùng với ý thức tiết kiệm, cân nhắc trong các khoản chi tiêu mua sắm và sự vào cuộc quản lý chặt của các ngành chức năng đã góp phần làm cho thị trường hàng hóa đảm bảo ổn định cả trước, trong và sau Tết. Góp phần làm nên thành công trong công tác bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh còn có vai trò quan trọng của các hệ thống chợ, trung tâm mua sắm và các cửa hàng bình ổn giá.