Giá nước đô thị cao nhất sẽ là 12.000 đồng/m3

23/05/2009 - 11:42

Theo Thông tư số 100 vừa được Bộ Tài chính ban hành, giá nước sạch tại các đô thị loại 1 sẽ có mức cao nhất là 12.000 đồng (mức cũ là 7.500 đồng/m3) và thấp nhất là 3.000 đồng/m3.

Cũng theo Thông tư này, giá nước sạch tại các đô thị loại 2, 3, 4 và 5 sẽ ở mức thấp nhất là 2.000 đồng/m3 và cao nhất là 3.000 đồng/m3.

Giá nước sạch sinh hoạt nông thôn sẽ ở mức cao nhất là 8.000 đồng/m3 và cao nhất là 10.000 đồng/m3. Đối với nước sạch sinh hoạt tại khu công nghiệp áp dụng khung giá nước sạch sinh hoạt theo giá của loại đô thị có khu công nghiệp đó.

Mức giá nước mới này cao hơn khá nhiều so với mức đề xuất của liên ngành giao thông, tài chính và kế hoạch - đầu tư Hà Nội đưa ra hồi năm 2008. Khi đó liên ngành Hà Nội đề xuất tăng giá nước sạch bán trên địa bàn thành phố với mức thấp nhất cho một mét khối nước sinh hoạt là 3.600 đồng và cao nhất là 8.000 đồng.

Đã theo cơ chế giá thị trường

Ông Nguyễn Tôn, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam cho biết: Điểm mới trong cách tính giá nước này là việc giá nước sẽ được tính đúng, tính đủ theo giá thị trường với mức giá trần và giá sàn của nước sinh hoạt. Tuy nhiên giá nước cụ thể vẫn do UBND các tỉnh, thành phố tự quyết định.

Kết quả cuộc khảo sát mới đây của Hội Cấp thoát nước Việt Nam cho thấy với giá nước hiện nay rất thấp dẫn đến tỉ số vay nợ của các công ty cấp nước rất cao lên tới 32 lần so với thu nhập bình quân của công ty cấp nước dẫn đến việc các công ty không đủ trang trải các khoản nợ vay.

Mức giá hiện nay đã tăng hơn so với năm 2008, từ mức trung bình 2.800 đồng/m3 lên 4.500 đồng/ m3. Tuy nhiên, quyết định mới này cho thấy doanh nghiệp (DN) có thể tính toán lại chi phí của mình sao cho đảm bảo lợi ích kinh doanh. Hiện nay, giá đầu vào để sản xuất nước sạch đều tăng (giá điện tăng, nhất là giá điện giờ cao điểm đã ảnh hưởng rất lớn đến chi phí giá thành đầu vào của giá nước) trong khi chi phí điện chiếm 20% giá thành của nước. Ngoài ra, khi DN bơm nước ở các hồ đã phải trả 750 đồng/m3. Với chi phí điện, hoá chất tẩy lọc... sẽ khiến các DN không thể không tăng giá nước sạch sinh hoạt được.

Theo Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam, từ 1/1/2009, đã có trên 20 địa phương ban hành mức giá mới. Cụ thể tại Hoà Bình, Công ty cấp nước Hoà Bình thông báo 4 mức giá: 3.160 đồng cho 10m3 đầu tiên; 4.060 đồng/ m3 áp dụng từ m3 thứ 10 đến 20; 4.790 đồng/ m3 áp dụng m3 thứ 21 đến 30. Trên 30 m3 chịu mức giá 5.760 đồng/m3. 

Với các mức sử dụng như ở Hoà Bình, Quảng Ninh có đơn giá tương ứng mỗi m3 nước là 4.000 đồng, 5.200 đồng, 6.000 đồng và 6.600 đồng...

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN