Giá rau màu sau Tết tăng mạnh

06/02/2017 - 07:47

Quầy hàng rau màu dồi dào nhưng người tiêu dùng rất đắn đo khi mua.

Tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, hiện giá các loại rau, củ, quả vẫn cao “ngất ngưỡng” như trong những ngày Tết Đinh Dậu 2017. Các tiểu thương cho biết, sau Tết, tình hình sản xuất của nông dân chưa ổn định nên thiếu nguồn cung…

Tiền rau cao hơn tiền cá

Dạo quanh các chợ trên địa bàn TP. Bến Tre, các tiểu thương bày bán đa dạng rau, củ, quả rất tươi. Tuy nhiên, lượng khách hàng đến với các quầy này thưa thớt. “Việc buôn bán sau Tết vẫn thường như vậy. Vì giá cao nên người tiêu dùng dè sẻn lắm. Trong khi đó, để gom đủ lượng hàng về quầy thì khá vất vả”, chị Hồng - một tiểu thương tại chợ Lạc Hồng nói.

“Tôi mua chỉ có 30 ngàn đồng tiền cá nhưng chỉ với một nắm rau cần nước và lọn rau muống, bắp chuối bào, vài trái chanh, ớt mà giá đến 48 ngàn đồng. Thật không thể tin được”, anh Nguyễn Văn Tâm ở Phường 5, TP. Bến Tre bức xúc nói tại quầy rau trong khu vực chợ Ngã Năm. Cũng tại buổi chợ, chúng tôi chứng kiến không ít chị công nhân, lao động hay các bạn sinh viên phải dè sẻn từng bó rau…

Tại chợ Tân Thành, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, nhiều tiểu thương cho biết, các loại cải: bẹ xanh, bẹ dún, cải ngọt, cải thìa… tuy hàng không đẹp nhưng giá vẫn từ 15 - 17 ngàn đồng/kg, riêng cải xà lách, các loại dưa thì cao hơn. Đặt biệt, bầu, bí, mướp, các loại dưa vẫn vào khoảng 20 ngàn đồng/kg. Rau tần ô hay các loại rau gia vị như: quế, ngò… giá vẫn như lúc Tết. Riêng khoai tây, củ dền, củ cải đều tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg… “Giá quá cao khó bán dữ lắm. Khách cứ chê mắc nhưng mình có làm gì được trong chuyện này đâu, không thể bán rẻ hơn được tại vì giá từ lái đã cao mà số lượng có hạn. Chúng tôi chủ yếu nhập rau từ Tiền Giang, còn nếu lấy rau giồng trong tỉnh giá đắt đỏ hơn nhiều” - tiểu thương T. bán tại chợ Tân Thành cho biết.

Một số chợ trên địa bàn huyện Thạnh Phú, Bình Đại, giá cả rau, củ, quả cũng nằm ở mức cao như TP. Bến Tre, thậm chí một số chủng loại giá cao hơn. Tại chợ Đầu mối nông thủy sản Bến Tre (Phường 8, TP. Bến Tre), trời còn chưa tắt nắng, đã có nhiều chiếc xe tải chở rau màu từ các nơi nhập vào chợ. Theo Ban quản lý chợ, số lượng hàng hóa vào chợ không chỉ rau màu mà các thực phẩm khác cũng không giảm về số lượng, thậm chí vài loại rau tăng so với trước và trong Tết.

Tại ruộng, rau màu vẫn dồi dào

Tìm về nơi trồng rau màu ở vùng ven TP. Bến Tre, huyện Ba Tri bắt gặp một màu xanh tươi tốt. Giá cả nhiều loại rau màu tại đây lại trái ngược với thị trường tiêu dùng ở các chợ. Ở xã Tân Thủy, An Hòa Tây, huyện Ba Tri, hiện giá rau tần ô còn từ 6 - 7 ngàn đồng/kg, giảm 2 ngàn đồng/kg so với thời điểm Tết, hẹ 9 ngàn đồng/kg, xà lách 12 ngàn đồng/kg (không tăng), cá biệt ngò gai tăng từ 6 ngàn lên 9 ngàn đồng/kg. Trong khi đó, các rau gia vị khác vẫn bình thường.

“Tui biết năm nào giá rau màu sau Tết cũng tăng nhưng giá tại ruộng có tăng đồng nào đâu. Trước, trong và sau Tết, giá gần như nhau mà thôi. Các thương lái tự bịa ra chuyện thiếu hàng để bán giá cao. Tôi ước gì mình có thể nói với người tiêu dùng giá thật của nó. Thỉnh thoảng lên các chợ, tôi thấy họ mua giá cao mà tiếc. Thời gian gần đây, nông dân trồng rau màu thu hoạch quanh năm chứ đâu phải như hồi xưa cái gì cũng dồn cho Tết. Hơn nữa, sau Tết có mưa và nước cũng không bị mặn như năm ngoái nên căn bản là việc sản xuất vẫn ổn định” - nông dân Trần Văn Hạ, ấp Tân Bình,  xã Tân Thủy, huyện Ba Tri bày tỏ.

Bà Phan Thị Thu Sương - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, để thoát khỏi tình trạng bị thương lái ép giá, người nông dân nên mạnh dạn tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã và sản xuất theo các tiêu chuẩn nông nghiệp tốt, hữu cơ để tạo sức cạnh tranh. Qua đó, người sản xuất sẽ tìm đầu ra ổn định và giá cả hợp lý. Thực trạng “trúng mùa rớt giá” thời gian qua là một hệ quả tất yếu từ việc người nông dân cứ chấp nhận sản xuất manh mún, buôn bán theo kiểu “ăn xổi ở thì” không tuân theo định hướng, quy hoạch cụ thể của cơ quan chức năng. Cũng cần nhìn nhận rằng, thời gian gần đây đã có không ít nông dân tích cực tham gia vào các tổ hợp tác sản xuất và ý thức cao, đánh giá đúng về hiệu quả của việc trồng rau hữu cơ, rau an toàn đối với thị trường hiện nay. Đó là những “ngọn lửa” tiên phong quan trọng sẽ được thổi bùng lên trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Trọng Đạt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích