 |
Ông Nguyễn Hữu Phước trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. |
- Khen thưởng 26 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc
Ngày 20-8-2016, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch TNTN hè năm 2016. Đến dự có Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước - Trưởng BCĐ Chiến dịch TNTN hè năm 2016 cùng các thành viên BCĐ chiến dịch của tỉnh, Trưởng BCĐ của 9 huyện, thành phố, Chỉ huy trưởng các mặt trận, thầy, cô các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có sinh viên tình nguyện, các đơn vị tài trợ cho chiến dịch.
Với chủ đề “Tuổi trẻ Bến Tre chung tay xây dựng
nông thôn mới và văn minh đô thị” và phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm
tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng
nông thôn mới và văn minh đô thị”. Chiến dịch TNTN hè tỉnh năm 2016 diễn ra từ
ngày 1-6 đến 15-8-2016 trên tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với
gần 2 ngàn chiến sĩ tình nguyện từ các trường đại học, cao đẳng, trung học
chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng 14 ngàn lực lượng thanh niên, đoàn viên,
hội viên và quần chúng nhân dân đối ứng tại chỗ. BCĐ Chiến dịch tỉnh đã đề ra
16 chỉ tiêu thực hiện và “dồn quân” tập trung vào các xã điểm xây dựng nông
thôn mới của tỉnh.
16 chỉ tiêu đề ra về xây dựng giao thông nông
thôn; mô hình xây dựng văn minh đô thị và tuyến đường xanh - sạch - đẹp; tuyên
truyền về biển đảo, chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh
nghiệp”, trữ nước mưa, nước ngọt; xây mới và sửa chữa nhà tình thương, tình
nghĩa cho hộ nghèo và gia đình chính sách; hoạt động giữ gìn an toàn giao
thông; tổ chức 6 đội hình chuyên; hoạt động tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường;
trao học bổng, học phẩm và tổ chức sân chơi cho thiếu niên nhi đồng; tư vấn,
khám, chữa bệnh và cấp thuốc cho hộ nghèo, gia đình chính sách… cùng với hoạt động
đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân, hiến máu tình nguyện, giao lưu văn nghệ, thể
dục thể thao, hướng nghiệp và khởi sự doanh nghiệp trong thanh niên, củng cố cơ
sở Đoàn và giới thiệu, kết nạp đoàn viên vào Đảng… tất cả 16 chỉ tiêu đều đạt
và vượt rất cao. Đã có hàng ngàn kí-lô-mét đường giao thông nông thôn được xây
mới. Phổ biến, chuyển giao và tổ chức gặp gỡ, đối thoại về khởi nghiệp, khởi sự
doanh nghiệp giúp cho thanh niên thoát nghèo, cập nhật kiến thức, chuyển giao
khoa học công nghệ và áp dụng trong sản xuất, kinh doanh. Trao tặng nhiều công
trình thiết thực giúp người dân trữ nước mưa, nước ngọt, bảo vệ môi trường…
Theo đánh giá tổng kết của BCĐ Chiến dịch, giá trị mang lại cho tỉnh là hơn 31
tỷ đồng.
Tại hội nghị tổng kết chiến dịch, UBND tỉnh
đã trao bằng khen cho 26 tập thể và 39 cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao giấy
khen cho 19 tập thể và 87 cá nhân cùng thư cảm ơn các đơn vị đã đồng hành, tài
trợ cho chiến dịch.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Phước
cho rằng, 17 mùa chiến dịch diễn ra trên địa bàn tỉnh đều mang lại những giá trị
thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa
phương. Hơn cả những giá trị bằng vật chất, tinh thần tình nguyện vì cộng đồng
của các chiến sĩ tình nguyện đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng của người dân
tỉnh nhà. Khép lại một mùa chiến dịch thành công, còn đọng lại đó là một tình cảm,
một sự yêu thương, một sự sẻ chia đầy trách nhiệm của người dân xứ Dừa với các
chiến sĩ tình nguyện.