Giải mật chương trình chiến tranh phóng xạ của Mỹ

09/10/2007 - 16:04

Ảnh minh họa: www.upload.wikimedia.org

Theo những tài liệu mới được giải mật của Mỹ, quân đội nước này từng khảo sát khả năng sử dụng các chất độc phóng xạ để ám sát "những nhân vật quan trọng" như các lãnh đạo quân đội và dân sự. Đây là một trong những bí mật từ thời Chiến tranh lạnh được Mỹ giữ kín lâu nhất.

Bản ghi nhớ mật đề ngày 16/12/1948 của quân đội Mỹ miêu tả một chương trình sử dụng các nhiên liệu phóng xạ vốn dành cho việc chế tạo bom nguyên tử, vào nhiều mục đích quân sự khác nhau. Dự án do Quân đoàn hóa học dưới quyền chỉ huy của Thiếu tướng Alden H. Waitt quản lý và chịu sự giám sát của một cơ quan hiện đã bị giải tán, chuyên trách Dự án vũ khí đặc biệt của các lực lượng vũ trang.

Những ưu tiên hàng đầu của dự án được liệt kê là:

1 - Vũ khí làm ô nhiễn "các khu vực đông dân cư hoặc chiến lược khác trong thời gian dài".

2 - Vũ khí kết hợp chất nổ có sức công phá mãnh liệt với nhiên liệu phóng xạ "để gây ra các thương tổn về thể chất đồng thời với sự ô nhiễm phóng xạ".

3 - Các vũ khí trên không và/hoặc dưới mặt đất có tác dụng phát tán sự ô nhiễm trên toàn bộ khu vực, dẫn tới việc sơ tán và biến nơi này trở thành vùng đất không thể sử dụng đối với các lực lượng thù địch.

4 - Vũ khí dùng để tấn công các cá nhân sao cho "không có cách nào chữa trị". Loại vũ khí này "được đề nghị dành cho các mật vụ hoặc các đơn vị lật đổ sử dụng trong các cuộc tấn công chết người chống lại nhóm nhỏ những nhân vật quan trọng, ví dụ như các cuộc gặp gỡ của giới lãnh đạo quân sự và dân sự".

Kế hoạch thể hiện nỗ lực bí mật của quân đội Mỹ trong việc theo đuổi "một quan niệm mới về chiến tranh lạnh mà kết quả không thể dự đoán được". Nó đã được các cấp cao nhất của quân đội thông qua năm 1948.

Bí ẩn xung quanh chương trình chiến tranh phóng xạ

Nhìn từ bên ngoài, nỗ lực theo đuổi chiến tranh phóng xạ quy mô lớn dường như đã "chết yểu" vào khoảng năm 1954, ít nhất là vì Bộ Quốc phòng Mỹ kết luận rằng các vũ khí hạt nhân hữu dụng hơn. Tuy nhiên, người ta chưa chứng minh được việc một cơ quan khác như CIA có tiếp thu ý tưởng về dự án này hay không. Dự án được phê chuẩn lần cuối cùng vào tháng 11/1948 và khởi động vào tháng tiếp theo, chỉ một năm sau khi CIA được thành lập năm 1947.

Đó là một giai đoạn đầy xáo trộn trong bối cảnh quốc tế. Tháng 8/1949, LB Xô viết thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên của họ. Khi các nhà khoa học Mỹ phát triển bom nguyên tử trong Chiến tranh thế giới lần thứ 2, họ nhận ra rằng các chất phóng xạ được sử dụng hoặc tạo ra trong quá trình sản xuất tiềm ẩn khả năng chết người. Báo cáo đầu tiên, được công bố năm 1945 của chính phủ về dự

Theo Vietnamnet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN