Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng CĐCS vững mạnh

16/08/2011 - 16:46

Nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh” là chủ đề buổi tọa đàm vừa được Liên đoàn Lao động huyện Chợ Lách tổ chức. Ông Trần Trung Hào - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Trần Công Nghiệp - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Chợ Lách cùng đại biểu 75 công đoàn cơ sở (CĐCS) cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, xã, thị trấn và CĐCS khu vực ngoài quốc doanh tham dự.

Quang cảnh buổi tọa đàm.  Ảnh: T.Q

 

Tại buổi tọa đàm, đại biểu đánh giá cao 7 tham luận của các CĐCS, khẳng định sự cần thiết của việc “Nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh” góp phần nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị tại cơ sở. Đại biểu đề cập đến vai trò của BCH CĐCS mà người đứng đầu là chủ tịch CĐCS, phải dành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ, trui rèn kỹ năng hoạt động, bản lĩnh chính trị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phát huy mạnh mẽ vai trò của CĐCS. Đại biểu nhấn mạnh: Thực hiện tốt kế hoạch của cấp trên giao chưa hẳn là một cán bộ công đoàn giỏi, trong quá trình tổ chức thực hiện cán bộ công đoàn phải nắm bắt và xử lý kịp thời vấn đề phát sinh, vận dụng năng động, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đơn vị. Người cán bộ công đoàn cần lắng nghe, tiếp thu ý kiến của công đoàn viên, tôn trọng mọi sáng tạo, những tham mưu về giải pháp, tình huống do người lao động đưa ra, mạnh dạn nói lên quan điểm trong giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Đại biểu CĐCS ngành giáo dục huyện cho rằng, để nâng cao chất lượng hoạt động, trước hết, công đoàn nên quan tâm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các chương trình hoạt động của công đoàn cấp trên cần được cụ thể hóa cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Định kỳ, công đoàn đánh giá kết quả phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn, tổng kết công tác thi đua khen thưởng, khi xây dựng chương trình, nhiệm vụ, phải xác định công việc trọng tâm. BCH công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ công chức hoặc đại diện người lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động cần phát huy dân chủ, thống nhất tiêu chí thi đua, vận động cán bộ, công chức (CBCC) đăng ký danh hiệu thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua nâng cao năng suất, chất lượng và sáng kiến trong CNVC-LĐ. BCH nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tìm hiểu hoàn cảnh của CNVC-LĐ để kịp thời chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần, nhắc nhở đoàn viên thực hiện tốt nghĩa vụ công nhân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật của cơ quan. Cuộc họp BCH định kỳ hàng tháng tập trung một hoặc hai nội dung chính, tránh dàn trải hoặc rập khuôn cứng nhắc, lấy CNVC-LĐ làm trung tâm để phát huy trí tuệ cá nhân thành sức mạnh tập thể. Trong sinh hoạt, cần tạo không khí cởi mở, dân chủ, tạo sự gắn kết giữa công đoàn viên với tổ chức công đoàn. Đoàn kết nội bộ là vấn đề tiên quyết để phát huy khả năng cống hiến của công đoàn viên.

Đại biểu CĐCS Chi cục Thuế huyện Chợ Lách quan tâm vấn đề chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Công đoàn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong tham gia giám sát thực hiện và công khai hóa chi tiêu nội bộ, chế độ, chính sách, chăm lo ổn định, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người lao động. Công đoàn cần quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, cụ thể phát động phong trào thể dục, thể thao tại đơn vị, phối hợp với chính quyền tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tham quan du lịch cho công đoàn viên; tuyên dương, khen thưởng, tặng quà cho con CBCNVC-LĐ đạt thành tích cao trong năm, nhân dịp 1-6, Tết Trung thu… Công đoàn phối hợp với chính quyền quan tâm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, để góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho CBCNVC-LĐ. BCH CĐCS trưng cầu ý kiến đóng góp, xây dựng định mức thăm hỏi đảm bảo kịp thời, công bằng và đúng đối tượng. BCH công đoàn kịp thời đề xuất với chính quyền và công đoàn cấp trên trợ cấp đột xuất cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn bất ngờ…

CĐCS xã Vĩnh Bình đề cập đến việc công đoàn thường xuyên tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, năng lực và trình độ cho CBCNVC-LĐ; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, khóa X về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết Công đoàn Việt Nam lần thứ X gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm giúp cho CBCNVC-LĐ hiểu và nhận thức rõ tình hình của đất nước, của địa phương để phấn đấu vươn lên, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, thực hành tiết kiệm, hoàn thành nhiệm vụ với năng suất, chất lượng cao.

Ông Nguyễn Công Bằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chợ Lách nhấn mạnh: Tọa đàm là một hình thức tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình công tác thực tiễn ở cơ sở, đối chiếu lại cơ sở lý luận, giúp cán bộ công đoàn nắm vững những kiến thức cơ bản về kỹ năng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS. Ông Bằng lưu ý: CĐCS trong cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự ủng hộ của chính quyền. CĐCS các xã, thị trấn cần đi sâu hơn trong công tác tuyên truyền giáo dục, phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, thực hiện tốt hơn công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của CBCC. CĐCS khu vực ngoài quốc doanh, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, việc quản lý hồ sơ, tài liệu, chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Trên cơ sở thực trạng, từng loại hình công đoàn cần rút ra những mặt tích cực và những mặt còn yếu kém, kết hợp với những ý kiến cốt lõi được đề cập tại buổi tọa đàm để có giải pháp phù hợp, hoạt động thu hút được người lao động, trở thành cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động thông qua việc hài hòa các mối quan hệ một cách ổn định và phát triển.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN