Sáng ngày 14-5-2014, tại xã Vĩnh Thành (Chợ Lách), Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với huyện Chợ Lách, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo “Giải pháp xử lý mai vàng ra hoa đúng Tết”.
Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 vừa qua, nông dân huyện Chợ Lách sản xuất hơn 1,7 triệu sản phẩm mai vàng. Trong đó có hơn 1,2 triệu sản phẩm bán ra thị trường và tồn đọng hơn 460 ngàn sản phẩm; số mai vàng không nở đúng Tết khoảng 70%, nông dân thất thu ước hơn 84 tỷ đồng. Nguyên nhân mai vàng nở hoa không đúng Tết, do mưa nhiều và kéo dài đến tháng 11 âm lịch và thời tiết lạnh kéo dài đến 30 Tết.
Tại hội thảo, hơn 60 nông dân được nghe các báo cáo tham luận về những yếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa và giải pháp xử lý để hoa mai nở đúng vào dịp Tết; Một số kinh nghiệm trong xử lý mai vàng ra hoa; Kinh nghiệm sản xuất và xử lý mai vàng của nông dân tại các xã Vĩnh Thành, Phú Sơn.
Một số vấn đề về được tập trung thảo luận, như: cách sử dụng phân bón hợp lý khi mai vàng trổ hoa; nếu thời tiết bình thường hoặc thời tiết lạnh thì nông dân sẽ lảy lá vào thời điểm nào cho mai trổ hoa đúng Tết; ngày lập Xuân có ảnh hưởng đến việc mai vàng trổ hoa hay không,…
Ông Lê Phước Toàn - Phó Chủ tịch UBND huyện lưu ý một số vấn đề về việc đúc kết kinh nghiệm sản xuất, khắc phục những khó khăn về thời tiết trong xử lý cho cây mai vàng ra hoa đúng Tết. Phải cải tiến mẫu mã để đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng. Nông dân cần liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hiện, huyện Chợ Lách đã tổ chức liên kết cho bà con nông dân bán hoa kiểng Tết ở TP. Hồ Chí Minh.