 |
Đội trưởng Kim Chi ghi bàn thắng |
Chiều 28/3, Vòng loại thứ hai, Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2008, đã diễn ra
các trận đấu cuối cùng ở cả hai bảng A (tại Việt Nam) và bảng B (tại Thái Lan).
Tại bảng
A, hai trận đấu cuối cùng diễn ra cùng giờ, vào lúc 15 giờ 30 phút: Việt Nam gặp
Myanmar trên sân Thành Long và Đài Loan gặp Iran trên sân Thống Nhất.
Trên
sân Thành Long, hai đối thủ Việt Nam và Myanmar ra sân với những tâm trạng và
lợi thế không giống nhau. Đội tuyển (ĐT) Việt Nam đã giành chiến thắng liên tiếp
hai trận trước Iran (thắng 4-1) và trước Đài Loan (thắng 3-1), được 6 điểm, vì
thế, chỉ cần hoà là giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết. Trong khi đó,
Myanmar sau hai trận chỉ mới thắng một trận trước Iran với tỷ số 1-2 và để thua
Đài Loan với tỷ số 0-3, được 3 điểm. Vì thế, Myanmar buộc phải thắng trận này để
còn hy vọng so sánh lợi thế với Đài Loan, trong trường hợp Đài Loan thắng Iran ở
trận đấu cuối diễn ra cùng giờ.
Ở
khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Myanmar (cùng với Thái Lan) là những nước có nền
bóng đá phát triển mạnh mẽ hơn. Chính vì thế, bóng đá nữ Việt Nam và Myanmar
từng gặp nhau tại các giải bóng đá nữ SEA Games, giải vô địch khu vực hoặc châu
lục. Chỉ cách đây hơn ba thắng, tại SEA Games 24 diễn ra ở Thái Lan, hai đội đã
gặp nhau trong trận bán kết diễn ra chiều 10/12/2007. Trận đấu ấy đã phải kéo
dài 120 phút, và ĐT Việt Nam đã vượt qua Myanmar với tỷ số 2-1 để vào chung kết
gặp Thái Lan. Hai cầu thủ ghi bàn cho ĐT Việt Nam trận ấy, hôm nay đều có mặt
trong đội hình ĐT Việt Nam, là Kim Chi và Minh Nguyệt.
Kể
từ sau SEA Games 24, cũng giống như Việt Nam, bóng đá nữ Myanmar đã và đang trẻ
hoá đội hình. Tuy còn ít kinh nghiệm thi đấu, nhưng lợi thế của Myanmar là các
cầu thủ trẻ có thể lực tốt và chịu va chạm trong thi đấu. Với một đối thủ như
thế, ĐT Việt Nam vào trận không hề chủ quan mà chủ động chơi chậm, chắc để làm
giảm hưng phấn của đối thủ. Đồng thời, vừa phòng thủ chắc, vừa tận dụng cơ hội
phản công nhanh để tạo áp lực lên khung thành đối phương. Chỉ tiếc là trong hiệp
1, các cầu thủ chủ nhà đã bỏ lỡ không ít cơ hội, và vì thế đã không có bàn thắng
nào được ghi.
Vào
hiệp 2, cú đệm bóng ở phút 64 của Ngọc Châm vào lưới đội bạn đã mở tỷ số 1-0 cho
Việt Nam. Đây là bàn thắng thứ 5 của Ngọc Châm tại giải này, mỗi trận chị đều
ghi bàn và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở bảng A. Thắng Myanmar
1-0, ĐT Việt Nam đã giành ba trận thắng liên tiếp, đoạt 9 điểm tuyệt đối, dẫn
đầu bảng A và giành một vé vào vòng chung kết.