Giám đốc IAEA lạc quan về triển vọng chuyến thăm Iran

04/03/2023 - 19:25

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi ngày 4-3 cho biết đang tiến hành thảo luận với Iran về các vấn đề quan trọng, đồng thời bày tỏ lạc quan về tiến trình thảo luận này.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi (trái) và Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami (phải) tại cuộc họp báo ở Tehran, Iran, ngày 4-3. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi (trái) và Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami (phải) tại cuộc họp báo ở Tehran, Iran, ngày 4-3. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 4-3 cho biết đang tiến hành thảo luận với Iran về các vấn đề quan trọng, đồng thời bày tỏ lạc quan về tiến trình thảo luận này.

Phát biểu tại họp báo chung với Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami, ông Grossi nêu rõ các cuộc thảo luận tập trung vào hai nội dung quan trọng gồm làm rõ thông tin về chương trình hạt nhân của Iran, thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Ông Grossi khẳng định cuộc thảo luận diễn ra trong không khí chuyên nghiệp, trung thực và hợp tác.

Trước thềm cuộc gặp với ông Grossi, hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời ông Eslami nêu rõ vấn đề giám sát kết quả, hiện trạng và năng lực của ngành hạt nhân Iran là mục đích quan trọng nhất trong chương trình nghị sự của IAEA.

Bên cạnh đó, quan chức này nhấn mạnh do các bên không thực hiện cam kết của thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, nên Iran cũng quyết định không thực hiện đầy đủ cam kết của nước này. 

Ông Grossi tới Iran hôm 3-3 trong chuyến thăm Iran kéo dài 2 ngày để thảo luận về thông tin Iran đang sở hữu nguyên liệu urani đã được làm giàu 83,7% - mức rất gần với năng lực sản xuất vũ khí - tại Nhà máy làm giàu hạt nhân Fordow.

Tuy nhiên, vào ngày 1-3, phía Iran khẳng định mức độ làm giàu urani của nước này chỉ là 60%. 

Cuối tháng 11-2022, IAEA đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Iran hợp tác điều tra các dấu vết hạt nhân tại một số cơ sở chưa được công bố.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN