Giám sát việc hỗ trợ người dân do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

11/06/2020 - 12:55

BDK.VN - Ngày 11-6-2020, tiếp tục ngày làm việc thứ hai, đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã có chuyến kiểm tra việc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và xâm nhập mặn tại tỉnh Bến Tre.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc cùng đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh, thành ủy, UBND thành phố.

6 tháng đầu năm Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên xác định được nội dung trọng tâm công tác năm 2020 theo tinh thần “bứt phá về đích”. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận tiền mặt, vật chất trên 2,7 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ, MTTQ Việt Nam tỉnh xin chủ trương đề xuất chi 2,4 tỷ đồng mua 300 nhiệt kế hồng ngoại và 2 máy thở phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn cho nhóm đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện khá tốt, kịp thời. Trong đó, ưu tiên lập danh sách chi hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng gồm: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo.

Công tác phòng chống hạn mặn, sau thời gian phát động đến nay, tỉnh tiếp nhận kinh phí, hiện vật quy ra thành tiền gần 100 tỷ đồng. Riêng MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ quy ra thành tiền trên 30 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí trên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xin chủ trương xuất trên 16 tỷ đồng mua bồn chứa nước, bình uống nước lắp đặt máy lọc nước ...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn và phòng, chống dịch bệnh của tỉnh trong thời gian qua. Với công tác triển khai thực hiện hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết 42 của Chính phủ Bến Tre thuộc top đầu. Thời gian tới, phát huy công tác nay, giúp người dân khắc phục khó khăn ổn định kinh tế ông Hầu A Lềnh lưu ý: MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên cần thực hiện việc tổng kết, lựa chọn các mô hình hay, cách làm hiệu quả từ đó có giải pháp lâu dài, căn cơ hỗ trợ nhân dân trong công tác phòng, chống ứng phó hạn mặn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, giám sát việc triển khai thực hiện hỗ trợ cho người dân đảm bảo đúng đối tượng theo quy định của Chính phủ. Lắng nghe ý kiến nhân dân để phối hợp thực hiện tốt những ý kiến, kiến nghị từ nhân dân. Trong công tác Mặt trận cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng kế hoạch đề ra, trong đó xác định rõ cách thức thực hiện phù hợp trên từng lĩnh vực.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh (bìa trái) trao tiền hỗ trợ.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh (bìa trái) trao tiền hỗ trợ.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 1,5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Bến Tre khắc phục hạn mặn. Trước đó, ngày 10-6-2020,đoàn đã có chuyến khảo sát thực tế mô hình trữ nước ngọt phục vụ nhân dân ở xã Khánh Thạnh Tân huyện Mỏ Cày Bắc.

Tin, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN