Giảm thiệt hại, chủ động hơn trong Tháng An toàn phòng cháy, chữa cháy năm 2011

01/11/2011 - 17:50
Hội thao PCCC năm 2011. Ảnh: Thanh Liêm

Hàng năm, cứ vào tháng 10, cùng với cả nước, Bến Tre lại nhộn nhịp các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC) (4-10) và Tháng An toàn PCCC. Đây là dịp để tuyên truyền, nhắc nhở mọi người về ý thức và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân đối với công tác PCCC.

Điểm nổi bật trong tháng 10 năm nay là Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công vòng chung kết hội thao nghiệp vụ PCCC năm 2011 dành cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng. Do được chuẩn bị kỹ về lực lượng, thời gian và kinh phí tập luyện, nên nhìn chung các đội đại diện cho các ngành và địa phương về dự hội thao có sự tiến bộ rõ rệt, trình độ chuyên môn tương đối đồng đều, không có khoảng cách về trình độ kỹ thuật giữa các đội khối ngành tỉnh và các đội khối huyện, thành phố. Bên cạnh đó, cơ quan PCCC tỉnh đã phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức 4 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cấp giấy chứng nhận cho 244 học viên thuộc các đội PCCC cơ sở. Tại các buổi huấn luyện, học viên được giới thiệu những nét chính trong Luật PCCC, các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác PCCC, các biện pháp cơ bản phòng ngừa cháy, nổ trong cơ quan, nhà máy và hộ gia đình, cũng như thực hành sử dụng một số dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ. Cơ quan chuyên môn cũng đã phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại 250 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ và khu dân cư. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở những trường hợp thiếu an toàn về phòng chống cháy, nổ. 

 

 

Thực tập PCCC tại Công ty Alliance One. Ảnh: Văn Thỉnh

 

Thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC, trong tháng 10,  Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh đã phối hợp với các doanh nghiệp và địa phương tổ chức thực tập 4 phương án chữa cháy (chữa cháy chợ, cửa hàng xăng dầu, khu vực cơ quan và chữa cháy khu vực sản xuất). Thông qua các buổi thực tập phương án nhằm xây dựng ý thức phòng, chống cháy nổ cho cán bộ, công nhân và nhân dân; đồng thời tạo điều kiện để lực lượng chữa cháy cơ sở nâng cao khả năng xử lý các tình huống cháy ban đầu. Qua đó, giúp các cơ quan, doanh nghiệp và địa phương kiểm tra, điều chỉnh các phương án chữa cháy cho sát với tình hình và điều kiện thực tế.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh, trong Tháng An toàn PCCC, lãnh đạo các ngành, các cấp đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn PCCC, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của người dân. Trong tháng, chỉ xảy ra một vụ cháy xe ô-tô do chập điện, thiệt hại không đáng kể. So với Tháng An toàn PCCC năm 2010, số vụ cháy giảm 2 vụ, thiệt hại giảm trên 300 triệu đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một số ngành, địa phương và chủ doanh nghiệp chưa chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tháng An toàn PCCC; chưa chủ động tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ, chưa duy trì công tác tự kiểm tra an toàn PCCC; một bộ phận nhân dân còn chủ quan, xem nhẹ công tác PCCC tại hộ gia đình, nhất là trong sinh hoạt hàng ngày như nấu nướng, đốt nhang đèn thờ cúng…

Tháng An toàn PCCC năm 2011 vừa khép lại nhưng công tác PCCC, đặc biệt là công tác phòng, chống vẫn phải được xem là nhiệm vụ thường xuyên. Để góp phần ngăn chặn tình trạng cháy nổ trên địa bàn Bến Tre trong thời gian tới, các ngành và địa phương, các chủ doanh nghiệp còn phải chú trọng hơn nữa công tác PCCC, từ việc tuyên truyền, giáo dục mọi người về ý thức PCCC đến tổ chức tự kiểm tra các biện pháp an toàn PCCC; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ cũng như dành kinh phí để đầu tư phương tiện, trang thiết bị PCCC cần thiết và xây dựng lực lượng chữa cháy tại chỗ đủ mạnh để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy ban đầu.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích