Giống bắp mới năng suất cao là lựa chọn số 1

29/08/2012 - 07:31
Cán bộ ngành khuyến nông và bà con nông dân tham quan mô hình ruộng bắp.

Cải tạo mô hình trồng bắp bằng việc đưa vào trồng những giống bắp mới năng suất cao thay giống bắp thường năng suất thấp đang được nông dân ở huyện Mỏ Cày Nam hưởng ứng tích cực. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, mở hướng đi mới cho nông dân.

Bắp là loại cây ngắn ngày, canh tác tương đối dễ. Bắp phát triển mạnh trên những vùng đất cát pha như An Thạnh, Cẩm Sơn và Tân Trung, với diện tích trên 50ha. Trong thời gian qua, Trạm Khuyến nông huyện Mỏ Cày Nam phối hợp với Trung tâm Giống nông nghiệp Bến Tre và Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam tổ chức nhiều cuộc hội thảo trình diễn giống bắp nếp lai mới, nhằm chọn lọc những giống bắp nếp lai có hiệu quả cao nhất, phổ biến rộng rãi để nông dân áp dụng vào sản xuất.

Vụ Hè - Thu năm 2012, Trạm Khuyến nông huyện Mỏ Cày Nam và Trung tâm Giống nông nghiệp Bến Tre đã triển khai mô hình trồng thử nghiệm 4 giống bắp mới tại hộ anh Nguyễn Hoài Tâm (ấp Bình Tây - xã Cẩm Sơn) với diện tích 1.000m2. Các giống bắp được đưa vào trồng thử nghiệm là giống bắp nếp lai F1 SD268; giống bắp nếp lai F1 tím dẻo 926; giống bắp nếp lai đơn MX10 và giống bắp nếp dẻo 58. Qua so sánh, đánh giá các giống bắp trình diễn cho thấy, hai giống bắp nếp lai F1 SD268 và tím dẻo 926 hiệu quả kinh tế cao hơn các giống bắp còn lại. Hai giống này có khả năng phát triển nhanh, thời gian sinh trưởng từ 55 đến 65 ngày, ít sâu bệnh, dễ canh tác, hạt đều, năng suất cao, phù hợp với điều kiện sản xuất ở địa phương. Thành công từ mô hình thử nghiệm các giống bắp mới, anh Nguyễn Hoài Tâm cho biết: Tôi đã trồng nhiều giống bắp khác nhau để chọn giống bắp cho năng suất vượt trội. Từ mô hình trình diễn, tôi thấy giống bắp nếp lai F1 SD268, nếp lai F1 tím dẻo 926 năng suất và chất lượng hơn. Trong vụ thử nghiệm trồng giống bắp mới, trừ chi phí tôi thu từ 8 -10 triệu đồng.

 Nhằm đảm bảo tính bền vững và đạt hiệu quả kinh tế cao, ngành khuyến nông huyện đang đẩy mạnh áp dụng các giống mới vào sản xuất. Đồng hành cùng nông dân tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, Công ty Cổ phần giống cây trồng Miền Nam cũng đã tổ chức trình diễn giống bắp nếp lai F1 MX10 Super tại hộ ông Nguyễn Văn Mây (ấp Vĩnh Khánh - xã An Thạnh). Khi tham gia mô hình, hộ ông Nguyễn Văn Mây trồng thử nghiệm với diện tích 1.000m2 giống bắp nếp lai F1 MX10 Super do Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam hỗ trợ. Sau 65 ngày, giống bắp phát triển tốt, trái to và bắt đầu cho thu hoạch. “So sánh với các vụ trước, năng suất vụ này đạt 18-19 tấn/ha, chất lượng hạt bắp đều, dẻo thơm, trong khi các giống bắp thông thường chỉ đạt 15 -16 tấn/ha” - ông mây cho biết. Vụ đầu thử nghiệm thành công, trong những vụ tới, ông Mây dự định sẽ tiếp tục áp dụng giống mới này vào canh tác trên ruộng bắp 3.000m2.

Còn theo ông Nguyễn Chánh Bình - Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Mỏ Cày Nam, giống là yếu tố quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Mạnh dạn đầu tư mô hình trồng các giống bắp mới không những mang lại nguồn thu nhập cao mà còn giúp nông dân cải tiến kỹ thuật canh tác. Những cuộc hội thảo sẽ cung cấp nhiều thông tin thiết thực cho nông dân để bà con vừa đảm bảo tính thực tế vừa được hướng dẫn kỹ thuật, ngày càng gắn bó hơn với sản xuất nông nghiệp”.

Bài, ảnh: Hoa Phượng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN