Giồng Trôm đối phó với hạn, mặn xâm nhập

21/02/2014 - 07:39

Để ngăn mặn, trữ ngọt, lãnh đạo UBND huyện Giồng Trôm đã tranh thủ các nguồn vốn Trung ương, tỉnh và sử dụng nguồn ngân sách huyện hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hệ thống thủy lợi và các công trình cống đập giúp ngăn mặn, trữ ngọt đảm bảo phục vụ vùng lúa tập trung và một số vùng vườn trong huyện.

Do địa bàn nhiều sông rạch nên trong công tác ngăn mặn, chống hạn của huyện chỉ  giải quyết đối với vùng đất lúa. Cuối năm 2013, huyện đầu tư gần 500 triệu đồng để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cống dẫn nước phục vụ tưới tiêu trên 3.000ha diện tích đất lúa ba vụ.

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cũng đang triển khai nâng cấp, sửa chữa lại các công trình thủy lợi đầu mối. Trước mắt, tiếp tục nạo vét lại hệ thống kênh thủy lợi nội đồng tại các vùng nông nghiệp trọng điểm, gồm: Bình Thành, Tân Thanh, Hưng Nhượng, Châu Bình, Phong Nẫm, Phong Mỹ, Thị Trấn; sửa chữa công trình cống Đầm Hồ, Cây Da, Châu Phú, Bình Thành, Châu Hòa, Lương Hòa và Tân Thanh. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã tuyên truyền, vận động hộ dân khu vực đất vườn đắp các đê bao cục bộ, ngăn mặn, trữ ngọt để bảo vệ vật nuôi, cây trồng và có đủ nguồn nước sinh hoạt trong các tháng mùa khô; đồng thời, huy động lao động tại địa phương nâng cấp, sửa chữa lại toàn bộ cống bị hư hại và các công trình kênh nhánh, kênh sườn, giúp bảo vệ cây trồng vật nuôi.

Ngọc Châu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN