 |
Đoàn thể thao huyện Giồng Trôm diễu hành qua lễ đài, tại lễ khai mạc. Ảnh: Hoàng Vũ |
Với kết quả đạt 59 huy chương (HC) gồm: 24 vàng, 21 bạc và 14 đồng, đơn vị Giồng Trôm đã xuất sắc giữ vị trí hạng nhất toàn đoàn, tại Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Bến Tre lần thứ VII - năm 2014.
Có được kết quả này, đơn vị Giồng Trôm đã có nhiều nỗ lực trong khâu chuẩn bị trước đó. Phát huy ở các môn thế mạnh và cổ vũ tinh thần vận động viên (VĐV) được xem là hai yếu tố then chốt kết hợp nhiều yếu tố khác đi đến thành công.
Trong Đại hội lần này, Giồng Trôm có 115 VĐV (36 nữ và 79 nam) tham gia tranh tài ở 9/14 môn thể thao của Đại hội: bóng đá nam, bóng chuyền nam, điền kinh, việt dã, đẩy gậy, bơi lội, cầu lông, võ cổ truyền, cờ tướng. Trước khi tham dự Đại hội, đoàn thể thao Giồng Trôm đặt mục tiêu phấn đấu giữ vững thành tích hạng nhì toàn đoàn (trong kỳ đại hội trước, Giồng Trôm đạt hạng nhì toàn đoàn).
Ông Mai Quốc Việt - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trưởng đoàn thể thao Giồng Trôm, cho biết: Dù đặt ra mục tiêu phấn đấu đạt hạng nhì toàn đoàn nhưng chúng tôi không tạo áp lực cho VĐV, chỉ động viên, khuyến khích VĐV thi đấu hết mình “vì màu cờ sắc áo” của huyện, vì tinh thần thể thao mà thôi. Sau Đại hội cấp huyện, các VĐV ưu tú được mời vào đội tuyển huyện để luyện tập thi đấu trong thời gian 10 ngày trước khi lên đường thi đấu cấp tỉnh. Đa số VĐV ở các xã và học sinh của một số trường THCS, THPT trong huyện. Dù chế độ kinh phí cho VĐV thi đấu còn hạn hẹp (do điều kiện khó khăn chung) nhưng các VĐV đều rất hăng say tập luyện và sẵn sàng tham gia thi đấu. “Để động viên tinh thần cho các VĐV, huyện đã vận động xã hội hóa hơn 56 triệu đồng để góp thêm vào các giải thưởng trong Đại hội cấp huyện và các VĐV đạt thành tích cao (đơn vị Giồng Trôm) tham gia cấp tỉnh. Cụ thể, khi các VĐV Giồng Trôm đạt HC tại Đại hội cấp tỉnh, ngoài giải thưởng của Ban tổ chức Đại hội tỉnh thì đơn vị huyện hỗ trợ thêm phần thưởng: HC vàng là 300 ngàn đồng, HC bạc là 200 ngàn đồng và HC đồng là 150 ngàn đồng” - ông Việt cho biết.
Giồng Trôm có thế mạnh ở nhiều môn thể thao và đã được Ban chuyên môn của huyện chú trọng phát triển, từ việc thường xuyên tổ chức các giải thể thao cấp huyện (việt dã, bóng đá, bóng chuyền nam...), đến việc kịp thời phát hiện, bồi dưỡng nguồn VĐV ưu tú cho huyện. Chế độ “đãi ngộ” VĐV bằng kinh phí tuy còn khó khăn nhưng đơn vị đã thu hút được nguồn VĐV bằng tâm huyết, tình cảm của những người làm công tác thể thao, yêu chuộng thể thao. Tại Đại hội, các môn thể thao thế mạnh của huyện đã phát huy hiệu quả, mang lại nhiều HC vàng cho đơn vị như: việt dã, bơi lội, điền kinh, đẩy gậy, cầu lông, võ cổ truyền... Một số môn không có HC ở kỳ Đại hội lần thứ VI năm 2010 thì tại Đại hội lần này, cũng đã mang lại thành tích cao, như: cầu lông (1 HC vàng), võ cổ truyền (1 HC vàng).
Một số gương mặt tiêu biểu đã thi đấu đạt HC vàng, đóng góp tích cực cho đơn vị Giồng Trôm lên ngôi “đầu bảng” có thể kể đến: VĐV Trần Ngọc Nguyên (môn nhảy cao - ngụ xã Châu Hòa, hiện là VĐV đội tuyển quốc gia), VĐV Nguyễn Văn Hên (điền kinh, xã Mỹ Thạnh), VĐV Dương Thị Yến Nhi (điền kinh, xã Long Mỹ), VĐV Nguyễn Thanh Nhi, Phùng Thị Hồng (đẩy gậy, xã Châu Bình), VĐV Lê Thị Mỹ Hạnh (việt dã, xã Châu Bình), VĐV Phạm Minh Hậu (việt dã, xã Tân Thanh), VĐV Huỳnh Thành Tài (võ cổ truyền, xã Tân Hào)...