Giữ cho làng xóm yên bình

26/07/2011 - 17:20

Nhân chuyến về công tác ở xã Tân Xuân (Ba Tri), chúng tôi được nghe nhiều người nhắc đến Đội Dân phòng ấp Tân Thuận - một Đội Dân phòng tuy được thành lập chưa lâu nhưng hoạt động có hiệu quả và lập được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Đội Dân phòng ấp Tân Thuận.

Tiếp chúng tôi, chị Mỹ Hồng - Trưởng ấp Tân Thuận (xã Tân Xuân), cho biết: Đội Dân phòng của ấp được UBND xã Tân Xuân ra quyết định thành lập từ tháng 8-2010, ngay sau khi ấp mới Tân Thuận vừa được xác lập (ấp Tân Thuận được tách ra từ ấp Tân Hòa của xã Tân Xuân). Ban đầu, Đội chỉ có 5 thành viên, sau đó được bổ sung 3 người. Ông Nguyễn Văn Chính được chọn làm Đội trưởng. Anh Nguyễn Thanh Tùng - công an viên phụ trách ấp Tân Thuận, cho biết, ngay sau khi được thành lập, anh đã chỉ đạo Đội bắt tay thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn, thường xuyên tổ chức tuần tra vào ban đêm. Đội đã nhiều lần bắt được các nhóm bắt trộm súc vật, giao đối tượng cùng tang vật cho công an xã xử lý. Thí dụ, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 1-6-2011, trên đường tuần tra, Đội phát hiện 4 đối tượng chạy 2 xe mô-tô đang chở súc vật bắt trộm. Anh em trong Đội đã tổ chức truy đuổi và bắt được 2 đối tượng, cùng vật chứng và chiếc xe tang vật mang biển số 71B1-107.40. Hai tên trộm là Đoàn Văn Học (thường trú xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại) và Nguyễn Văn Cường (thường trú xã An Đức, huyện Ba Tri). Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 14-12-2010, Đội tuần tra cũng phát hiện 3 đối tượng chạy trên 2 xe mô-tô đang thực hiện hành vi bắt trộm súc vật. Đội đã tổ chức truy đuổi. Các đối tượng bỏ chạy, để lại 2 chiếc xe tang vật mang biển số 71H4-3071 và 71H4-0452... Các tang vật này đã được chuyển cho công an xã xử lý. Đêm 7-9-2010, cũng trên đường tuần tra, Đội phát hiện 2 đối tượng  chạy trên xe mô-tô đang thực hiện hành vi bắt trộm súc vật... Sau khi bị truy bắt, hai tên trộm bỏ trốn, đễ lại chiếc xe mang biển số 71FC-8954.

Hiện, Đội Dân phòng ấp Tân Thuận chưa có trụ sở làm việc. Anh em thường tập trung tại nhà Đội Trưởng Nguyễn Văn Chính để sinh hoạt và triển khai các kế hoạch tuần tra. Công cụ hỗ trợ phục vụ cho công tác tuần tra của Đội cũng còn hạn chế, chỉ có vài chiếc đèn pin và mấy chiếc gậy tre. Tuy vậy, các anh vẫn thường xuyên tổ chức tuần tra vào ban đêm và luôn có mặt kịp thời để xử lý những tình huống phức tạp về ANTT trên địa bàn. Khi chúng tôi gặp anh Chính và các anh em trong Đội Dân phòng ấp Tân Thuận, phát biểu suy nghĩ của mình, các anh đều bày tỏ sự nhiệt tình khi được góp sức để giữ gìn sự bình yên cho xóm, ấp. Các anh luôn thể hiện sự gan dạ, dũng cảm, kiên quyết truy bắt đến cùng khi phát hiện bọn tội phạm.

Với cách nghĩ, cách làm như trên, Đội Dân phòng ấp Tân Thuận đã 2 lần được UBND huyện Ba Tri tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phát hiện và truy bắt tội phạm.

Văn Thỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN