* Năm nay ngành lao động
- thương binh và xã hội tỉnh tập trung vào những hoạt động nào, thưa ông?
- Ngày 1-6-2017 là thời điểm Luật Trẻ em có hiệu lực, vì
thế Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 có chủ đề “Triển khai Luật Trẻ em và
phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. Đây là đợt hoạt động cao điểm để đẩy mạnh
truyền thông về các nội dung liên quan đến việc thực hiện Luật Trẻ em, cụ thể
là phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Đồng thời, truyền thông nâng cao trách
nhiệm của các ngành, các cấp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cũng như xử
lý nghiêm các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em. Các gia đình, cộng đồng có trách nhiệm
tố cáo những kẻ bạo lực, xâm hại trẻ em để pháp luật nghiêm trị; cung cấp cho
trẻ những kiến thức để trẻ biết, tự bảo vệ mình.
Mở đầu Tháng hành động vì trẻ em năm 2017, tỉnh tổ chức lễ
phát động, tổ chức diễn đàn về trẻ em, lắng nghe tiếng nói của trẻ; từ đó hành
động, chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ các cháu tốt, kịp thời. Phối hợp với các tổ chức,
đoàn thể tổ chức các hội thi năng khiếu học sinh, hướng dẫn kỹ năng cho các em.
Tập trung hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ dành cho trẻ em và
thu hút sự tham gia của trẻ em như: thư viện, nhà thiếu nhi, nhà văn hóa, điểm
vui chơi giải trí, cơ sở thể dục - thể thao mở cửa phục vụ cho các em, tạo điều
kiện cho các em sinh hoạt vui chơi miễn phí và cho trẻ em tham quan bảo tàng,
khu di tích lịch sử. Mở các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi
trường nước, an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị
tai nạn, thương tích để trẻ em có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh. Tổ chức các hoạt
động câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em; các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi
xướng và thực hiện tại địa phương để trẻ em học các kỹ năng an toàn cá nhân, tự
bảo vệ mình trước các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, phát hiện, tố cáo các hành
vi bạo lực, xâm hại trẻ em.
Thiếu nhi biểu diễn văn nghệ. Ảnh: P. Tuyết
Phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức ngày Quốc tế Thiếu
nhi gắn với hoạt động hè, quan tâm ưu tiên chăm sóc cho trẻ em. Vận động nguồn
lực thăm, tặng quà, trao học bổng, đỡ đầu, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại,
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vận động
xã hội cùng Nhà nước hỗ trợ, can thiệp, chăm sóc các trường hợp trẻ em là nạn
nhân của bạo lực, xâm hại và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, đặc biệt trẻ
em bị xâm hại tình dục.
* Xâm hại trẻ em, nhất
là xâm hại tình dục trẻ em vẫn là thực trạng nhức nhối, đang được xã hội quan
tâm. Vậy trước thực trạng này, tỉnh có giải pháp gì cho thời gian tới?
- Để công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đạt hiệu quả, các cấp,
các ngành sẽ tổ chức triển khai tốt Luật Trẻ em năm 2016 và nghị định quy định
chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, nâng cao
toàn diện về nhận thức và hành động của toàn xã hội về Luật Trẻ em năm 2016 và
các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt
chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 để mọi trẻ em đều được bảo vệ,
giảm nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chú trọng bảo vệ trẻ em để không bị
xâm hại; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa
nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.
Vận động toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em. Chú trọng tổ
chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường vận
động xã hội hóa xây dựng nhiều sân chơi, tụ điểm vui chơi lành mạnh bổ ích cho
trẻ em, cần quan tâm đến trẻ em ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa tạo cơ
hội cho trẻ em được vui chơi, phát triển toàn diện.
* Quan tâm, chăm sóc
trẻ em luôn được lãnh đạo tỉnh chú trọng, xin ông thông tin thêm thành tựu của
tỉnh trong thời gian qua về công tác này?
- Trong những năm qua, các chương trình, kế hoạch thực hiện
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành, đặc biệt được
sự quan tâm phối hợp thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cũng như
chỉ đạo triển khai thực hiện của UBND các huyện, thành phố.
Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 263.223 trẻ em dưới 16 tuổi,
chiếm 20,83% so với tổng dân số. Trong đó có 39.162 trẻ em con gia đình hộ
nghèo, 29.577 trẻ em con gia đình hộ cận nghèo và có 3.713 trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt. Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong công
tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bên cạnh đó, cùng với sự nỗ lực của các ngành, các
cấp trên địa bàn tỉnh nên công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đạt nhiều kết quả
quan trọng. Năm 2016, đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 119.704 trẻ em dưới 6 tuổi;
trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm; tỷ lệ huy động
trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; trợ cấp xã hội hàng tháng cho 1.523 trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn; có hơn 13.000 trẻ có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng,
học phẩm với kinh phí thực hiện hơn 6 tỷ đồng từ nguồn huy động.