Gương điều tra viên hết lòng vì công việc

26/11/2014 - 07:30
Đại úy Nguyễn Văn Thảo.

Khi hỏi về Đại úy Nguyễn Văn Thảo, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) và ma túy, Công an huyện Mỏ Cày Nam, mọi người trong đơn vị đều có chung nhận xét: Anh là một cán bộ điều tra năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Gần 12 năm gắn bó với nghề, anh luôn là tấm gương sáng về tinh thần hết lòng vì công việc, được lãnh đạo tin tưởng, đồng đội mến phục.

Năm 2003, tốt nghiệp Đại học Luật, anh xin gia nhập lực lượng Công an và được bố trí công tác tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH và ma túy, Công an huyện Mỏ Cày Nam. Được đào tạo chuyên ngành Luật, nhưng công tác ở lĩnh vực điều tra tội phạm về TTXH và ma túy, nên anh luôn xác định dù ở lĩnh vực nào, bản thân cũng phải mang hết tâm trí và sức lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ của một điều tra viên rất vất vả và nhiều áp lực, không chỉ đòi hỏi sự nhiệt tình, tâm huyết mà còn phải thường xuyên trau dồi, rèn luyện, nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, nhạy bén trong phán đoán, từ đó mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với niềm say mê, tâm huyết với nghề cộng với những tố chất, sự nhạy bén, linh hoạt của người làm công tác hình sự, trong những năm qua, anh cùng với đồng đội đã điều tra hàng trăm vụ án hình sự từ đơn giản đến phức tạp như: trộm cắp tài sản, hoạt động mại dâm, cố ý gây thương tích, giết người… Trong năm 2014, anh trực tiếp thụ lý điều tra 12 vụ án hình sự, khởi tố 20 bị can, đề xuất xử lý hành chính 35 đối tượng liên quan thu hồi tài sản trả lại cho bị hại hàng trăm triệu đồng; tham gia triệt phá nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội. Mới đây, anh cùng đồng đội đã triệt xóa thành công một đường dây bán số đề và cá độ bóng đá bằng hình thức bán trực tiếp và qua điện thoại cho 11 đối tượng xảy ra vào ngày 2-3-2014, bắt quả tang Nguyễn Thanh Vũ, sinh năm 1969 và Nguyễn Thị Thu Oanh, sinh năm 1976, cả hai cùng ngụ ấp An Thới, Thị trấn Mỏ Cày. Tại hiện trường, tang vật thu được gồm nhiều phơi đề và công cụ, phương tiện phục vụ cho việc bán số đề, cá độ bóng đá. Qua quá trình điều tra, Thanh Vũ và Thu Oanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Gần đây nhất là vụ trộm cắp xe mô-tô mang tính chất chuyên nghiệp xảy ra trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam. Hàng đêm, một nhóm đối tượng dùng xe gắn máy đi dọc các khu dân cư, lợi dụng đêm tối đột nhập vào nhà, bẻ khóa rồi trộm xe mô-tô chạy lên TP. Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Sau khi nhận được tin báo, Đại úy Thảo cùng đồng đội nhanh chóng có mặt tại TP. Hồ Chí Minh để điều tra và thu thập chứng cứ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, các anh đã bắt được nhóm đối tượng trộm cắp tài sản gồm Nguyễn Hồng Duy, sinh năm 1994; Nguyễn Hồng Thiết, SN 1997; Nguyễn Tuấn Cường, SN 1996 (cùng ngụ huyện Mỏ Cày Bắc) và Nguyễn Thị Cẩm Tiên, SN 1994; Nguyễn Minh Hiếu, SN 1992 (cùng ngụ huyện Chợ Lách).

Ngoài vai trò là một điều tra viên, Đại úy Thảo còn làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo đội, Ban Chỉ huy đơn vị nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan tới lĩnh vực điều tra, xử lý, phòng ngừa tội phạm xảy ra trên địa bàn; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; trực tiếp giải quyết nhiều tin báo, tin tố giác tội phạm. Bên cạnh công tác chuyên môn, anh còn gương mẫu chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, thực hiện tốt phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”. Trong công tác và sinh hoạt, anh luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức theo 6 điều Bác Hồ dạy, làm việc có tinh thần trách nhiệm cao; sống giản dị, hòa đồng với mọi người; sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Nhận xét về Đại úy Nguyễn Văn Thảo, Trung tá Lê Văn Ngãi -  Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH và ma túy, Công an huyện Mỏ Cày Nam cho biết: “Đồng chí Thảo có đạo đức, tác phong, trình độ, năng lực chuyên môn tốt, hết lòng vì công việc, không ngại khó khăn gian khổ. Mỗi khi có án xảy ra, bất kể thời điểm nào, đồng chí cũng khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ, tiến hành truy xét làm rõ, góp phần giữ gìn sự bình yên cho nhân dân”.

Với những thành tích đã đạt được trong năm qua, Đại úy Nguyễn Văn Thảo đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Giáp Ngọ năm 2014; nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bài, ảnh: Minh Tân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN