Gương học tập và làm theo lời Bác

30/09/2012 - 15:55

Đối với anh Phan Văn Phước, sinh năm 1973, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Phong (Thạnh Phú), tấm gương của Bác thật gần gũi, gắn liền với từng việc làm hàng ngày trong cuộc sống mà mỗi chúng ta cần phải học tập và làm theo.

Đối với anh Phan Văn Phước, sinh năm 1973, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Phong (Thạnh Phú), tấm gương của Bác thật gần gũi, gắn liền với từng việc làm hàng ngày trong cuộc sống mà mỗi chúng ta cần phải học tập và làm theo.Là công chức Tư pháp - Hộ tịch trực tại bộ phận một cửa, hàng ngày, anh tiếp xúc với rất nhiều người dân đến yêu cầu giải quyết hành chính về hộ tịch, hôn nhân gia đình hay tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ở lĩnh vực nào, anh cũng tham mưu tốt cho lãnh đạo giải quyết nhanh chóng. Dù vất vả đến đâu nhưng thấy được niềm vui của người dân là anh cố gắng thực hiện.

Trong giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, anh Phước luôn phối hợp tốt với các đoàn thể xác minh, đưa ra giải quyết kịp thời, đúng qui định của pháp luật. Trong hòa giải, anh luôn nhanh chóng xác minh, giải quyết, chú trọng hòa giải tại ấp, tránh để sự việc phát sinh theo hướng phức tạp. Bên cạnh đó, anh lấy vận động thuyết phục là chính để phân tích đúng sai, lợi và hại cho cả hai bên đối tượng thấy rõ.

Ngoài ra, anh còn thường xuyên kiểm tra và vận động nhân dân đăng ký hộ tịch kịp thời. Đối với người dân bị chi phối bởi phong tục, tập quán hoặc điều kiện đi lại khó khăn, anh đến tận nhà giúp bà con hoàn thành thủ tục đăng ký hộ tịch phát sinh. Với thói quen cẩn thận, anh luôn giữ gìn bảo quản, lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ, tủ sách pháp luật ngăn nắp; xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, tiếp nhận hồ sơ đúng qui trình và nâng cao chất lượng ở bộ phận 1 cửa.

Mỗi năm, anh Phước và cán bộ trực tại bộ phận một cửa phải giải quyết hàng ngàn giấy tờ. Thực hiện lời dạy của Bác, với tinh thần hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khi tiếp xúc với người dân, anh Phước luôn ân cần hướng dẫn, giúp đỡ và linh động trong giải quyết công việc.

Ông Nguyễn Văn Hùng - người dân ở ấp Phú, nhận xét, các anh em ở đây, bộ phận một cửa để chứng đơn, đặc biệt là anh Phước rất nhiệt tình, tận tình giúp đỡ mọi người hoàn thành thủ tục nhanh chóng, mọi người có việc đến đây rất phấn khởi và hoan nghênh thái độ làm việc của mọi người, trong đó có anh Phước”.

Khi được hỏi về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh Phước chia sẻ: “Tôi thường nói với anh em tại bộ phận một cửa, phải nâng cao trách nhiệm của mình trong giải quyết công việc. Khi tiếp xúc với nhân dân, phải ân cần giúp đỡ, không nên có biểu hiện tiêu cực hay vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, làm mất uy tín của Đảng và của chính bản thân mình”.

Học tập ở Bác tinh thần tự học, tự rèn luyện bản thân, anh Phước không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Năm 2005, khi mới bắt đầu đảm nhận công việc Tư pháp - Hộ tịch xã, anh chỉ tốt nghiệp cấp 3. Để có thể phục vụ tốt hơn công việc của mình, anh Phước theo học và tốt nghiệp trung cấp luật, hệ vừa làm vừa học (hiện nay, anh đang học Đại học hành chính ở Trường Chính trị tỉnh). Ngoài ra, anh còn chịu khó đọc các loại sách báo về pháp luật để trau dồi kiến thức và kỹ năng hòa giải, học vi tính để quản lý và xử lý các hồ sơ, các biểu mẫu một cách tiện ích và tra cứu dễ dàng hơn.

Trong năm 2009, anh Phước vinh dự nhận được 2 bằng khen của UBND tỉnh với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tư pháp và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liền. Ngoài ra, anh còn nhận được nhiều giấy khen do UBND huyện trao tặng.

Với vai trò là Phó Chủ tịch Công đoàn của xã, anh Phước luôn quan tâm chăm lo đến lợi ích của công đoàn viên, tận tình giúp đỡ khi họ gặp khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Dù được phân công ở bất kỳ lĩnh vực nào anh Phước luôn cố gắng làm tốt mọi nhiệm vụ, không để xảy ra sơ sót về chuyên môn. Có thể thấy tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác đã ăn sâu vào nếp nghĩ, việc làm, giúp anh Phước luôn cố gắng tự bồi dưỡng, rèn luyện về đạo đức và chuyên môn, có ý thức phấn đấu vươn lên trong công việc và cuộc sống.

Tại  buổi họp mặt gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Thạnh Phú lần II, vào ngày 16-5-2012, anh Phan Văn Phước là 1 trong 21 cá nhân tiêu biểu được UBND huyện tặng Giấy khen, đồng thời được biểu dương tại buổi họp mặt cấp tỉnh.

 

Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN