Thiếu tướng Lê Công Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho các hội viên có thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021. Ảnh tư liệu
Xây dựng hội vững mạnh toàn diện
Thiếu tướng Lê Công Trường - Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Hội CCB tỉnh quan tâm công tác chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, hội viên. Hội viên CCB các cấp thể hiện quyết tâm cao, nêu gương, trách nhiệm, hành động quyết liệt, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội và có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Hội CCB tỉnh triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị cấp trên sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, các cấp hội tuyên truyền các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương bằng nhiều hình thức. Hội cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, triển khai quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Theo Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh Bùi Thanh Khởi, các cấp hội thực hiện nghiêm việc triển khai học tập, 100% hội viên là đảng viên được học tập ở chi bộ nơi sinh hoạt, có 16,69/18,31 ngàn hội viên không là đảng viên tham gia học tập (đạt 91,15%). 100% hội CCB cơ sở đăng ký nội dung học tập và làm theo. Các nội dung đăng ký phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Quá trình thực hiện, Hội CCB tỉnh phối hợp với Hội CCB các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc học tập. Cán bộ, đảng viên Hội CCB luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động; góp phần xây dựng hội vững mạnh toàn diện và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Hội CCB các cấp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhiều đóng góp quan trọng
Phát huy phẩm chất cao quý của “Bộ độ Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB tỉnh gương mẫu đi đầu và có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương. Hội CCB các cấp tham mưu, giới thiệu nhân sự bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu cấp ủy, chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế. Tham gia thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo. Cụ thể, đã vận động xây tặng 178/140 nhà “Nghĩa tình đồng đội” (vượt chỉ tiêu 38 căn, đạt 127% so với nghị quyết), 8 nhà tình thương với kinh phí trên 9,4 tỷ đồng; duy trì phụng dưỡng 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; vận động trên 8,4 ngàn phần quà, tặng xe đạp, tập vở, hơn 400 suất học bổng (tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng).
Với nhiệm vụ đột phá xóa nghèo nhanh và bền vững, các cấp hội đã tích cực triển khai cho hội viên tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ vốn vay (tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 27 tỷ đồng), Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hơn 2,28 tỷ đồng. Đồng thời, củng cố và nhân rộng các mô hình “5+1”, tổ hợp tác sản xuất, trang trại; khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống cho hội viên. Đến nay, các cấp hội có 729 mô hình “5+1” với hơn 4,7 ngàn thành viên tham gia, có 213 tổ hợp tác sản xuất với 2,3 ngàn thành viên... Qua đó, đã giúp cho nhiều hội viên thoát nghèo bền vững và nhiều hội viên đã trở nên khá, giàu. Năm 2021, có 4 hội viên CCB tỉnh vinh dự được Hội CCB Trung ương tặng bằng khen về thành tích 5 năm thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021.
Hội CCB các cấp phối hợp với các cơ quan, đoàn thể phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, Ngày Chủ nhật NTM. Hội viên CCB đã tham gia làm mới trên 146km và nâng cấp hơn 41km đường bê-tông, xây dựng 79 cây cầu, nạo vét khai thông hơn 116km kênh, cống rãnh với tổng kinh phí trên 16,19 tỷ đồng. Trong đó, hội viên CCB đã đóng góp hơn 4,7 tỷ đồng và trên 16 ngàn ngày công lao động, hiến hơn 26 ngàn mét vuông đất.
Trong phòng chống dịch Covid-19, Hội CCB các cấp trong tỉnh luôn có mặt trên tuyến đầu. Đồng thời, vận động được nhiều nguồn đóng góp như gạo, rau củ quả, hàng nhu yếu phẩm, cá thịt, tiền mặt... trị giá hàng trăm triệu đồng hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn. Qua đó, có 3 hội viên được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen về thành tích đóng góp trong phòng chống dịch Covid-19.
Theo Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Văn Hải, trong các phong trào thi đua, cán bộ hội CCB các cấp trong tỉnh đều gương mẫu đi đầu, nhiều hội cơ sở và các chi hội, phân hội đã nêu gương điển hình. Trong đó, nhiều CCB đã phấn đấu vượt trội để làm giàu, tích cực đóng góp xây dựng quê hương, hỗ trợ cho đồng đội và góp phần xây dựng hội ngày càng thêm vững mạnh. Điển hình như các đồng chí Trần Quốc Việt, Phù Tường Nguyên Dũng, Trần Bá Sanh, Phan Đức Quỳ, Phạm Hoàng Phong, Nguyễn Thanh Tùng…
Nhân kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 - 6-12-2021), Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đến chúc mừng Hội CCB tỉnh và gửi đến Hội CCB các cấp trong tỉnh cùng toàn thể cán bộ, hội viên CCB lời chúc mừng và lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trên mọi lĩnh vực.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp hội tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc và phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, thường xuyên đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19, gắn với phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CCB các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
|
Huỳnh Trâm