Thời chiến, ông dũng cảm xông pha chiến trường, thời bình, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong học tập và làm theo Bác đức tính hy sinh. Mới đây, ông hiến 450m2 đất cho địa phương để làm lộ bê-tông. Ông tên là Trần Văn Hớn, ở ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành.
Năm 1981, sau khi xuất ngũ, ông Trần Văn Hớn trở về địa
phương với tỷ lệ thương tật 3/4. Mặc dù vậy, ông vẫn tích cực tham gia lao động
sản xuất. Đến năm 2001, ông được đồng chí, đồng đội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch
Hội Cựu chiến binh (CCB) xã An Hiệp cho đến nay.
Hội CCB xã An Hiệp lúc đầu hoạt động rất trầm lắng, chỉ có
35 hội viên. Từ khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội, ông Hớn đã góp phần đưa hoạt
động của Hội ngày càng phát triển. Hội kết nạp được 86 hội viên, đạt tỷ lệ
100%. Trong thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh, cán bộ, hội viên Hội CCB xã học tập nghiêm túc các chuyên đề; 100%
hội viên đều treo ảnh Bác ở vị trí trang trọng trong nhà. Hội thực hiện tốt
chức năng giám sát, phản biện xã hội, gương mẫu đi đầu trong các phong trào
cách mạng ở địa phương. Nhờ vậy, 3 năm liền, Hội giữ vững danh hiệu trong sạch
vững mạnh xuất sắc.
Gương mẫu học tập và làm theo Bác, bản thân ông Hớn tự tìm
tòi, nghiên cứu nhiều tài liệu nói về thân thế, sự nghiệp và tấm gương đạo đức
của Bác. Qua đó, ông đã học được ở Bác việc “nói đi đôi với làm”, “nâng cao ý
thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”… Ông
quan niệm rằng, cán bộ cơ sở phải thực sự tâm huyết với địa phương, quan tâm
giúp đỡ mọi người, phải học và làm theo lời Bác Hồ “lấy dân làm gốc”. Đặc biệt,
ông đã học và làm theo Bác đức tính hy sinh. Ông đã hy sinh lợi ích cá nhân vì
lợi ích của tập thể, hiến 450m2 đất để làm lộ bê-tông nối đê bao Giồng Dơi với
tỉnh lộ 884; tính theo giá thị trường lên đến 450 triệu đồng. Điều đáng trân
trọng là gia đình ông thuộc diện trung bình khá và còn phải nuôi 1 đứa con đang
học trung cấp nghề, kinh tế chủ yếu sống nhờ vào tiền lương và tiền trợ cấp
thương binh. Theo ông Hớn, sắp tới địa phương sẽ vận động các mạnh thường quân
và người dân đóng góp kinh phí để đổ bê-tông tuyến đường này.
Ông Ngô Văn Vũ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ, kiêm Trưởng khối vận
xã An Hiệp cho biết: “Với vai trò là Chủ tịch Hội CCB, thời gian qua, ông Hớn
rất gương mẫu trong vai trò lãnh, chỉ đạo của Hội, tuyên truyền đường lối, chủ
trương, nghị quyết của Đảng cho các hội viên. Ông cũng rất gương mẫu trong việc
học tập và làm theo gương Bác; đã hiến đất xây dựng giao thông nông thôn trên
địa bàn, các lĩnh vực khác ông rất tích cực tham gia”.
Từ nhận thức chuyển thành hành động cụ thể, CCB Trần Văn Hớn
đã giữ vững phẩm chất người bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương tiêu biểu đưa việc học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lan tỏa trong đời sống xã hội.