|
Tiêm phòng cúm gia cầm ở Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Reuters |
Kết luận này dựa trên nghiên cứu trường hợp một phụ nữ 24 tuổi đang mang thai đã chết vì nhiễm cúm gia cầm. Theo China Daily, nhóm chuyên gia, do giáo sư Cố Giang ở Đại học Bắc Kinh lãnh đạo, đã phát hiện virus H5N1 truyền sang thai nhi thông qua nhau thai.
Nhóm của giáo sư Cố tìm thấy virus H5N1 trong nhau thai của người mẹ và cả trong não, tế bào máu, cơ quan hô hấp của cả người mẹ và thai nhi. Ngoài ra nhóm của ông còn phát hiện virus H5N1 tồn tại trong phổi và gan của thai nhi. Ông cho biết kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng cho việc điều trị và phòng chống căn bệnh này.
Người phát ngôn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Gregory Hartl nhận định sự lây truyền virus H5N1 từ mẹ sang con này chưa thể xem là trường hợp lây từ người sang người; đó chỉ là hai hiệu ứng bệnh trên cùng một cơ thể. Nhưng giáo sư Cố cho biết công trình nghiên cứu vẫn tiếp tục được theo dõi do sự biến đổi của loại virus này rất phức tạp.