Hà Lan phát hiện virus cúm gia cầm tại trang trại nuôi gà

20/03/2013 - 16:17

Theo điều tra ban đầu, có thể virus gây bệnh là chủng H7 không nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Ngày 19/3, Bộ Kinh tế Hà Lan ra thông báo cho biết, nhà chức trách nước này phát hiện virus cúm gia cầm tại một trang trại nuôi 24.000 con gà thuộc tỉnh Flevoland.

Qua điều tra ban đầu, rất có thể virus gây bệnh là chủng H7 không nguy hiểm cho sức khỏe con người. Nhà chức trách vẫn yêu cầu tiêu hủy số gà nuôi tại trang trại vừa nêu theo quy định của châu Âu vì chủng virus này tuy nhẹ nhưng vẫn có thể biến đổi, trở thành chủng có khả năng lây nhiễm cao và giết chết gia cầm.

Từ chiều 19/3, cơ quan chức năng cũng ra lệnh cấm vận chuyển gia cầm và các sản phẩm gia cầm tại khu vực bán kính 1 km quanh trang trại có ổ dịch.

Cách đây 1 tuần, cơ quan chức năng Hà Lan cũng phát hiện chủng virus gia cầm loại nhẹ tại 1 trang trại ở Lochem (thành phố phía Đông Hà Lan). Hiện các chuyên gia đang tìm hiểu liệu 2 trang trại này có bị nhiễm chung một chủng virus cúm hay không./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN