Hai lần sử dụng điện sai mục đích sẽ bị ngưng cung cấp điện

29/04/2014 - 14:35
Sử dụng điện sinh hoạt để chạy mô-tơ quạt nuôi tôm biển thâm canh là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng cúp điện liên tục trong thời gian qua. Ảnh: Cầm Bình Trà

Gần đây, tình trạng điện cúp liên tục hoặc “nhấp nháy” gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất của bà con ở các xã An Qui, An Nhơn, An Điền, Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải (Thạnh Phú).

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Minh Tâm - Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre, cho biết nguyên nhân chủ yếu là do người dân đã sử dụng dòng điện hạ thế để phục vụ sinh hoạt vào việc chạy mô-tơ quạt nuôi tôm biển thâm canh. Điện lực sẽ ngưng cung cấp điện đối với mọi trường hợp vi phạm lần 2 sai mục đích sử dụng đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện với Công ty.

* Phóng viên: Thưa ông, từ sau Tết Nguyên đán năm 2014 đến nay, vì sao trên địa bàn các xã từ An Qui đến Thạnh Hải (Thạnh Phú) có trường hợp chớp tắt điện liên tục?

- Ông Trần Minh Tâm: Kể từ cuối năm 2013 đến nay, tình hình nuôi tôm thẻ chân trắng ở huyện Thạnh Phú phát triển rất mạnh. Nhu cầu sử dụng điện toàn huyện tăng đột biến, nhất là các xã vùng biển từ An Qui đến xã Thạnh Hải…  dẫn đến quá tải cục bộ nên lưới điện khu vực huyện Thạnh Phú phải làm tác động máy cắt để bảo vệ đường dây, điện áp không ổn định vào các giờ cao điểm (từ 0 đến 5 giờ và từ 9 đến 11 giờ).

Ngoài ra, một số khách hàng tự ý sử dụng điện sinh hoạt vào mục đích nuôi tôm biển thâm canh đã dẫn đến quá tải trạm biến áp công cộng, làm CB trạm biến áp tác động nhiều lần trong ngày, dẫn đến điện chớp tắt gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. Từ đầu năm 2014 đến nay, khu vực huyện Thạnh Phú đã xảy ra sự cố nổ 12 máy biến áp, tổng dung lượng hư hỏng 362,5kVA.

* Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất (sử dụng đúng mục đích trong hợp đồng đã ký) của người dân khu vực trên có tăng so với những năm trước không, thưa ông?

- Tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre nói chung và huyện Thạnh Phú nói riêng trong năm 2014 được thực hiện theo chủ trương chung, với phương thức không điều hòa tiết giảm điện. Tuy nhiên, do quá tải cục bộ đường dây trung thế tuyến trục từ Mỏ Cày đi Thạnh Phú, nên Công ty Điện lực Bến Tre thực hiện mọi biện pháp để tránh sự cố lưới điện gây mất điện diện rộng, trong tình huống bất khả kháng sẽ phải điều hòa tiết giảm điện khu vực huyện Thạnh Phú nhằm hạn chế thiệt hại cho khách hàng cũng như ngành điện.

Hiện nay, phụ tải điện địa bàn Thạnh Phú tăng rất cao, công suất hiện tại là 19,7MW, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2013 (là 12,3MW).

* Công tác quản lý việc sử dụng điện sinh hoạt để nuôi trồng thủy sản của nhân dân khu vực nói trên như thế nào?

- Việc khách hàng sử dụng điện sinh hoạt để nuôi trồng thủy sản là vi phạm hợp đồng mua bán điện, Điện lực đã kiểm tra và xử lý, cụ thể như sau:

Điện lực phối hợp với UBND các xã kiểm tra thực tế, lập biên bản kiểm tra sử dụng điện đối với các hộ dân tự ý sử dụng điện mục đích sinh hoạt sau trạm biến áp công cộng để chạy mô-tơ quạt nước nuôi thủy sản; đồng thời khuyến cáo, đề nghị khách hàng không được tiếp tục sử dụng điện sai mục đích. Nếu vi phạm lần 2 sẽ lập thủ tục ngưng cung cấp điện, thực hiện theo tinh thần Văn bản số 742 ngày 18-3-2014 của UBND huyện Thạnh Phú về việc không được sử dụng điện sinh hoạt chạy mô-tơ quạt nước nuôi tôm công nghiệp và xay xát trên địa bàn huyện Thạnh Phú.

Thực hiện thay CB sau điện kế sinh hoạt từ 32A xuống CB có dòng điện phù hợp với công suất sử dụng thực tế, nhằm hạn chế dòng điện khi hộ dân chạy mô-tơ quạt nước nuôi tôm nhưng vẫn đảm bảo các thiết bị dân dụng điện khác hoạt động bình thường, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân.

Ngoài ra, đối với các hộ nuôi tôm công nghiệp, Điện lực có hướng dẫn lập hồ sơ đầu tư trạm biến áp chuyên dùng riêng để sử dụng, nhằm hạn chế tình trạng quá tải trạm biến áp công cộng dùng cho điện sinh hoạt.

* Ông có thể cho biết Công ty Điện lực Bến Tre sẽ khắc phục vấn đề này như thế nào?

- Vừa qua, vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3-2014, Công ty Điện lực Bến Tre đẩy nhanh tiến độ kéo dây mạch 2 tuyến Hương Mỹ - Thạnh Phú để chuyển tải bớt cho tuyến đường dây này. Hiện nay, mạch 2 đã thi công hoàn tất đến xã An Thuận, tổng đầu tư trên 40 tỷ đồng, cũng như tiến hành nâng cấp các nhánh rẽ từ 1 pha lên 3 pha, tập trung giải quyết cân pha, sang tải… giữa hai tuyến đường dây.

Vào ngày 29-4-2014, UBND huyện Thạnh Phú mời tất cả khách hàng nuôi tôm biển thâm canh đến để trao đổi, vận động khách hàng giảm tải vào các giờ cao điểm, thống nhất phương án điều hòa phụ tải, nhằm nâng cao chất lượng điện năng, giảm thiểu sự cố mất điện ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Điện lực Thạnh Phú sẽ phối hợp với địa phương tăng cường kiểm tra khách hàng sử dụng điện sai mục đích đăng ký sử dụng, lập biên bản xử lý theo chỉ đạo của UBND huyện Thạnh Phú.

Về lâu dài, đường dây 110kV Mỏ Cày - Thạnh Phú và trạm 110kV Thạnh Phú phải đưa vào vận hành ngay. Đường dây 110kV đi qua Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng còn vướng về giải phóng mặt bằng.

*  Xin cảm ơn ông!

Mã Phương (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích