Hai làng nghề Bình Thắng và An Thủy đạt doanh thu 420 tỷ đồng/năm

13/12/2011 - 16:20
Giới thiệu sản phẩm với người tiêu dùng.

Hai làng nghề Bình Thắng (Bình Đại) và An Thủy (Ba Tri) có 100 hộ dân làm nghề chế biến thủy sản khô, trong đó có khoảng 90 hộ sản xuất cá khô và 10 hộ sản xuất tôm khô.

Mỗi năm, hai làng nghề cung cấp cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Trà Vinh… khoảng 3.400 tấn khô, doanh thu 420 tỷ đồng. Theo bà Trần Thị Thu Nga - Chủ tịch Hội Thủy sản Bến Tre, năm 2007, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận hai làng nghề truyền thống chế biến khô An Thủy và Bình Thắng; Hội đang hoàn tất thủ tục để đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp thương hiệu cho hai làng nghề.

Tại Hội nghị khách hàng triển khai chiến lược quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm của hai Chi hội làng nghề, do Hội Thủy sản Bến Tre tổ chức vào ngày 12-12-2011, nhiều đại biểu rất quan tâm đến tính khả thi của Luật Chất lượng, vì Luật đã có hiệu lực nhưng chủ các cơ sở sản xuất chưa thực hiện đầy đủ, ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN