Hạm đội Biển Đen của Nga đóng căn cứ tại Crimea có tư lệnh mới

17/08/2022 - 20:35

Ông Viktor Sokolov được bổ nhiệm làm tư lệnh mới sau các vụ nổ liên tiếp tại các căn cứ quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và hôm 16-8 khiến Đô đốc Igor Osipov bị cách chức.

Tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen diễn tập bắn đạn thật. (Nguồn: YouTube)

Tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen diễn tập bắn đạn thật. (Nguồn: YouTube)

Theo Reuters, hãng thông tấn RIA dẫn các nguồn tin ngày 17-8 cho biết ông Viktor Sokolov đã được bổ nhiệm làm tư lệnh mới của Hạm đội Biển Đen của Nga đóng căn cứ tại Crimea (sáp nhập vào Nga hồi năm 2014).

Việc bổ nhiệm này diễn ra sau các vụ nổ liên tiếp tại các căn cứ quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và hôm 16-8.

Sau loạt vụ nổ tại căn cứ quân sự ở Crimea hôm 9-8, chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga, Đô đốc Igor Osipov đã bị cách chức.

Hạm đội Biển đen là một trong những đơn vị chủ lực của Hải quân Nga được thành lập từ thế kỷ 18 và hoạt động chủ yếu ở Biển Đen và Địa Trung Hải.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN