Là một tỉnh giáp biển, đa phần người dân sinh sống bằng nông nghiệp, nên việc làm thế nào có đủ nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt (cả mùa khô, mùa nước mặn lên) cũng như việc tiêu úng, xả phèn, xả lũ mỗi khi triều cường dâng cao, mùa lũ bão, luôn là câu hỏi được người dân đặt ra, mà câu trả lời thì chưa thỏa đáng. Một lần nữa, vấn đề này lại được người dân đặt ra.
Đó cũng chính là những kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh (khóa VIII). Cụ thể:
Cử tri xã An Đức (Ba Tri) đề nghị tỉnh khảo sát và có giải pháp ngăn chặn triều cường gây ngập úng để hạn chế thiệt hại và giúp người dân ổn định cuộc sống.
- UBND tỉnh trả lời: theo phản ánh của cử tri thì nguyên nhân gây ngập úng là do triều cường làm ngập tuyến giao thông chính nối liền 2 huyện Ba Tri và Thạnh Phú (lộ Trại Già). UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với các ngành và địa phương khảo sát để bàn biện pháp khắc phục, đảm bảo nhu cầu sản xuất lâu dài của người dân. Trước mắt, UBND tỉnh đã phê duyệt cho phép Sở Giao thông vận tải dùng kinh phí sự nghiệp của ngành để nâng cấp chống triều cường và đảm bảo giao thông cho nhân dân. Về lâu dài, tỉnh sẽ tranh thủ nguồn vốn phòng tránh bão lũ từ Trung ương để đầu tư xây dựng tuyến đường theo cao trình thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cử tri xã Hòa Lợi (Thạnh Phú) phản ánh: Hiện nay, sản xuất lúa vụ 3 gặp khó khăn do nguồn nước không đảm bảo (nước mặn xâm nhập), đề nghị khảo sát và xem xét bố trí vốn nâng cấp đê 418…
- UBND tỉnh trả lời: Đây chính là đoạn đê từ đập Cái Bần đến đập Rạch Mũi (dài 1,5km) do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi (Công ty) quản lý vận hành. Công trình này được đầu tư trong Dự án ngọt hóa Quới Điền, nay đã xuống cấp, nước có thể tràn qua khi triều cường lên, nhưng chưa được duy tu, sửa chữa kịp thời. Hiện, Sở NN&PTNT đã giao cho Công ty khảo sát, lập kế hoạch sửa chữa khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho sản xuất của nhân dân trong vùng.
Cử tri xã Long Hòa (Bình Đại) cho biết, tuyến kè sông Giao Hòa đã được Trung ương cấp vốn, đơn vị thi công đã triển khai đo đạc, cắm mốc, thi công…, nhưng hiện nay không tiếp tục thi công. Vì sao?
- UBND tỉnh trả lời: Đây là Dự án kè chống xói lở bờ sông Giao Hòa, khu vực mố cầu An Hóa (xã Long Hòa - Bình Đại), dài 785m, tổng mức đầu tư 36 tỷ đồng, đã thực hiện xong công tác đền bù và đấu thầu triển khai thi công từ đầu năm 2012. Nhưng nguồn vốn Trung ương cấp chỉ đủ thực hiện công tác đền bù, còn vốn triển khai thi công chưa có. Do tính bức xúc của Dự án, nhằm bảo vệ cầu An Hóa và giảm thiệt hại về đất đai, tài sản của nhân dân, UBND tỉnh đã đồng ý cho Sở NN&PTNT thực hiện đấu thầu triển khai thi công theo hình thức đấu thầu rộng rãi, nhà thầu tự ứng vốn triển khai thi công, khi Dự án được phân bổ vốn sẽ thanh toán sau. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhà thầu gặp khó khăn về tài chính, nên không thể tiếp tục triển khai thi công. UBND tỉnh đã cho kết thúc hợp đồng và tổ chức đấu thầu lại, chọn nhà thầu có năng lực để tiếp tục triển khai thi công công trình.