Hàn Quốc gây sốc khi biến Đức thành cựu vương ngay từ vòng bảng

28/06/2018 - 07:34

Tuyển Đức thành cựu vương đầy cay đắng.

Tuyển Đức thành cựu vương đầy cay đắng.

Tối 27-6-2018, Hàn Quốc đã tạo nên cơn địa chấn tại World Cup 2018 khi đánh bại nhà đương kim vô địch Đức 2-0 ở lượt trận "sinh tử" tại bảng F.

Young-Gwon Kim và Heung-Min Son đã thay nhau lập công để mang chiến thắng không tưởng về cho đội bóng xứ Kim Chi.

Cơn địa chấn này cũng đã khiến Đức trở thành cựu vương đầy tủi hổ khi kết thúc hành trình bảo vệ ngôi vương của mình ở vị trí bét bảng.

Đây là kết cục mà ít ai nghĩ đến nhất là sau khi đội tuyển Đức có màn ngược dòng ngoạn ngục 2-1 trước Thụy Điển ở trận đấu vô cùng cảm xúc.

Đức trở thành nhà đương kim vô địch thứ 5 trong lịch sử bị loại ngay từ vòng bảng, sau Italy (năm 1950 và 2010), Brazil (1966), Pháp (năm 2002) và Tây Ban Nha (2014).

Đáng chú ý, đoàn quân của Joachim Loew cũng trở thành nhà vô địch thế giới thứ 3 liên tiếp dừng chân ngay từ vòng bảng, sau Italy (2010) và Tây Ban Nha (2014).

Còn với đội tuyển Hàn Quốc, họ cũng phải nói lời chia tay World Cup 2018 nhưng trong tư thế ngẩng cao đầu sau khi lập nên chiến tích trước người Đức.

Ở trận đấu cùng giờ, Thụy Điển cũng đã tao nên cú sốc khi vượt qua Mexico với tỷ số 3-0, nhờ các bàn thắng của Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist và pha đá phản của Edson Alvarez.

Với kết quả này, Thụy Điển đã giành ngôi nhất bảng F với 6 điểm, trong khi đội tuyển Mexico ngậm ngùi xếp thứ 2 sau lượt trận hú vía.

Tại vòng 1/8, Thụy Điển sẽ đối đầu với đội nhì bảng E, trong khi Mexico chạm trán đội nhất bảng E (có thể là Brazil).

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN