Hàn Quốc - Phần Lan phối hợp trong vấn đề hòa bình bán đảo Triều Tiên

10/06/2019 - 20:43

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto. Nguồn: koreajoongangdaily.joins.com
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto. Nguồn: koreajoongangdaily.joins.com

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du ba nước Bắc Âu, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10-6-2019 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, thảo luận về phương án phối hợp trong vấn đề hòa bình bán đảo Triều Tiên và tăng cường hợp tác hiệu quả và thực chất.

Tổng thống Moon Jae-in đã trình bày về chính sách lộ trình hòa bình bán đảo Triều Tiên, đồng thời đề nghị sự ủng hộ của Phần Lan, nước sẽ giữ vai trò Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) trong nửa cuối năm nay.

Về phần mình, Tổng thống nước chủ nhà Niinisto khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Phần Lan đối với những nỗ lực của Seoul trong lộ trình hòa bình bán đảo Triều Tiên.

Tiếp đó, Tổng thống Moon Jae-in tham dự Hội nghị thượng đỉnh mở rộng, thảo luận về các biện pháp tăng cường giao lưu, hợp tác với Phần Lan, một quốc gia đi tiên phong về khởi nghiệp. Hai nước nhất trí thành lập Trung tâm khởi nghiệp Hàn Quốc, mở rộng giao lưu, hợp tác về nhân lực như hỗ trợ nhân tài tới du học, xin việc làm hay khởi nghiệp tại Phần Lan.

Đặc biệt, lãnh đạo hai nước nhất trí mở tuyến bay thẳng Busan-Helsinki, bắt đầu khai thác từ tháng 3 năm sau. Theo đó, người dân ở vùng Yeongnam (bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang) sẽ có thể bay thẳng từ sân bay Gimhae tới châu Âu mà không cần phải tới sân bay Incheon như trước. Hiện giữa hai nước chỉ có đường bay thẳng Incheon-Helsinki, mỗi tuần bảy chuyến.

Cùng ngày, Tổng thống Moon Jae-in đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan, thăm trung tâm nghiên cứu công nghiệp Otaniemi, một trung tâm công nghệ cao của Bắc Âu; tham dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Phần Lan tổ chức.

Trong ngày 11-6-2019, Tổng thống Moon Jae-in dự kiến hội đàm với tân Thủ tướng Phần Lan Antti Rinne, dâng hoa tại Nghĩa trang quốc gia, tham dự diễn đàn khởi nghiệp Hàn-Phần Lan, sau đó tới Na Uy, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du ba nước Bắc Âu.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN