Hàn Quốc triệu tập Hội nghị Phòng thủ tích hợp lần thứ 56

08/02/2023 - 18:11

Hội nghị có sự tham gia của hơn 160 quan chức cấp cao như thủ tướng, thành viên nội các, lãnh đạo các địa phương, quan chức cảnh sát trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang căng thẳng.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa) chủ trì Hội nghị Phòng thủ tích hợp trung ương lần thứ 56 tại Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa) chủ trì Hội nghị Phòng thủ tích hợp trung ương lần thứ 56 tại Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 8-2, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chủ trì Hội nghị Phòng thủ tích hợp trung ương lần thứ 56.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 160 quan chức cấp cao như thủ tướng, các thành viên nội các, lãnh đạo các địa phương, quan chức cảnh sát...

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên sau 7 năm tổng thống đương nhiệm chủ trì hội nghị này. 

Tại hội nghị, Tổng thống Yoon Suk-yeol để cập tới tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và quốc tế có nhiều biến động.

Môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay đòi hỏi Hàn Quốc phải duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó hiệu quả với mọi rủi ro có thể phát sinh.

Do vậy, nước này cần đánh giá trạng thái phòng thủ tích hợp, kiện toàn hệ thống ứng phó khẩn cấp của chính phủ.

Tại hội nghị, Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) đã báo cáo tình hình an ninh hiện nay, sau đó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân chủ trì các phiên thảo luận về các vấn đề chủ chốt.

Hội nghị lần này được triệu tập trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên có nhiều căng thẳng.

Trong năm 2022, Triều Tiên đã phóng khoảng 70 tên lửa đạn đạo, nhiều nhất từ trước đến nay và có nhiều lo ngại rằng nước này có thể tiến hành vụ thử hạt nhân trong tương lai gần.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN