 |
Hàng hóa tại các sạp chợ Phường 2 dồi dào nhưng người mua chưa nhiều. Ảnh: Hoàng Vũ |
Hàng hóa phục vụ Tết đã được các doanh nghiệp và tiểu thương chuẩn bị từ rất sớm, dồi dào. Tại các chợ, siêu thị, các đại lý bán lẻ và các cửa hàng, mặt hàng lương thực, thực phẩm được bày bán khá nhiều như gạo, nếp, bánh kẹo, mứt các loại, nước giải khát, lạp xưởng…
Một
vòng các chợ
Tại chợ Phường 2, các mặt hàng may mặc là sôi
động nhất. Hiện nay, rất ít người đến các tiệm may để đặt may như trước đây mà
gần 80% đến các điểm bán đồ may sẵn vì mẫu mã đẹp, lại không đắt lắm. Chị Phan
Như Thảo quê ở Ba Tri, đi chợ Phường 2 lựa quần áo may sẵn cho biết: “Tôi đi xe
buýt lên đây lựa mua mấy bộ đồ Tết cho tụi nhỏ, đồ chợ này giá cũng không phải
rẻ lắm nhưng được cái toàn đồ đẹp, cỡ nào cũng có”. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu quê ở
Châu Thành đi cả buổi tại chợ Phường 3 chọn lựa mua hàng thủy sản để về tiếp
khách. Bà nói: “Tôi mua tôm khô, khô cá đù một nắng, khô mực và mấy con khô cá
lạt. Mấy cái thứ này, ông xã tui mê lắm, Tết năm nào ông cũng bảo tôi mua. Tôi
có mấy bà bạn hàng quen tại chợ này, lấy hàng tận gốc tại Ba Tri nên hàng hóa đảm
bảo chất lượng, chứ mua trôi nổi thì thế nào cũng gặp hàng dỏm, ướp toàn bằng
hóa chất”.
Có lẽ chợ Đầu mối nông thủy sản Bến Tre (Phường
8) là một trong những chợ đông khách nhất ở TP. Bến Tre. Chợ hoạt động nhộn nhịp
từ 3 giờ sáng với đủ loại hàng hóa thủy sản. Điều đặc biệt tại chợ này là hàng
hóa đảm bảo chất lượng do phần lớn là sản phẩm được chuyển trực tiếp từ vùng sản
xuất, không qua khâu trung gian nên còn tươi, ngon. Bà Lê Thị Mai, một tiểu
thương chuyên buôn bán tại chợ này cho hay: “Năm nào cũng vậy, cứ khoảng 20
tháng Chạp trở đi là tôi rất ngon, mỗi ngày mấy trăm ký cá là bình thường”.
Tại các huyện, các chợ trung tâm, chợ khu vực,
thị tứ, tiểu vùng tiểu thương đều chuẩn bị hàng hóa Tết khá phong phú, nhưng có
điều cho đến giờ này sức mua cũng còn khá chậm. Thị trấn Mỏ Cày là một trong những
trung tâm mua sắm khá sôi động của tuyến huyện. Năm nào cũng vậy, vào những
ngày cận Tết, người dân miệt vườn bán hàng nông sản, đặc biệt là heo, nên đi chợ
Tết mua sắm tấp nập nhưng năm nay thì có phần lắng lại. Ông Lê Minh Hoàng - một
tiểu thương chuyên kinh doanh mặt hàng may mặc cho rằng: “Tết năm rồi, tôi bán
có ngày khoảng vài chục triệu đồng là bình thường, năm nay đến giờ này chỉ 5
-10 triệu đồng là cùng”.
Kiểm
tra, kiểm soát hoạt động bán buôn, bán lẻ
Theo bà Phan Thị Hân - Phó Giám đốc Sở Công
Thương, đến thời điểm hiện tại, giá cả thị trường khá ổn định, hàng hóa dồi
dào, lưu thông thông suốt. Một số mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết có tăng giá
chút ít do sức mua tăng nhẹ. Nguồn cung hàng hóa được các doanh nghiệp và cơ sở
sản xuất, kinh doanh chuẩn bị khá tốt, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.
Lực lượng quản lý thị trường cũng đã tiến
hành 100 vụ kiểm tra, phát hiện 96 vụ vi phạm, xử phạt 88 vụ với tổng số tiền
trên 544 triệu đồng. Trong đó, hàng cấm 25 vụ, hàng lậu 7 vụ, an toàn vệ sinh
thực phẩm 10 vụ, vi phạm trong kinh doanh 18 vụ, vi phạm nhãn hàng hóa 6 vụ, vi
phạm chất lượng hàng hóa 20 vụ… Công tác kiểm tra, kiểm soát được đặc biệt chú
trọng ở các địa bàn trọng điểm. Các đội quản lý thị trường đang đẩy mạnh kiểm
tra, kiểm soát hoạt động bán buôn, bán lẻ như: nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, niêm
yết giá cả, hạn sử dụng sản phẩm, nhằm đề phòng, ngăn chặn kẻ xấu lợi dụng cao
điểm mua sắm trong dịp Tết để đưa hàng gian, hàng kém chất lượng ra thị trường.