|
Đoàn tàu ra khơi nghinh Ông. Ảnh: HH |
Lễ hội năm nay, có nhiều hoạt động như hội chợ thương mại hàng tiêu dùng, giao lưu đờn ca tài tử, biểu diễn võ thuật cổ truyền, thể thao và trò chơi dân gian, hát bội, họp mặt ngư dân… Phần chánh lễ diễn ra hai ngày 17 và 18-7 (15 và 16-6 âl) với các nghi lễ như lễ nghinh ông, lễ cúng tiền giảng, chánh tế.
5giờ 30 sáng ngày 18-7, tại cảng cá Bình Thắng, lễ nghinh ông diễn ra với sự có mặt của hàng trăm bà con ngư dân trong và ngoài huyện. Những còi tàu “tuýt” liên hồi, tiếng máy nổ xen lẫn tiếng cười nói, cảng cá nhộn nhịp hẳn. Khi đoàn lân, kiệu rước linh vị Ông lên tàu dẫn đầu đi trước, hàng chục tàu nối đuôi nhau hướng ra cửa biển. Theo tập tục, một người đại diện của Ban khánh tiết-người lớn tuổi nhất, với khăn đóng, áo dài chỉnh tề, cúng, khấn vái, xin keo cho tới khi nào được thì tàu mới quay trở về Lăng.
Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải là lễ hội nghề nghiệp, truyền thống dân gian của bà con ngư dân, với tín ngưỡng cầu cho “quốc thái dân an”, “mưa thuận gió hòa”, “trời yên biển lặng” cho nghề đi biển được thuận lợi, đánh bắt được mùa, bội thu.