Hãy dành nhiều tình yêu thương hơn nữa

09/08/2013 - 07:49
Nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm, tặng quà trẻ em là NN CĐDC tại xã Phú Đức (Châu Thành).

Bà Lê Thị Thanh Vân - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin tỉnh cho biết, thảm họa chất độc hóa học do quân đội Mỹ rải xuống chiến trường miền Nam vào tháng 10-1961 đã để lại di chứng thật nặng nề.

Dù chiến tranh đã qua 52 năm, nhưng nhân dân Bến Tre nói riêng, hiện nay vẫn phải hàng ngày đối mặt, giải quyết hậu quả, do loại hóa chất này để lại. Bao gia đình khánh kiệt vì chạy lo thuốc thang cho người thân. Bao em nhỏ không thấy ánh sáng mặt trời, thân thể không lành lặn để đến trường cùng bao chúng bạn. Các loại bệnh ung thư, tai biến trong sinh sản, dị dạng, dị tật, vẫn “xuất hiện” và lây truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Hiện nay, Bến Tre có số người bị nhiễm chất độc hóa học là 13.300 người (bị dị dạng, dị tật), hàng trăm gia đình có hai đến ba người con nhiễm chất độc hóa học. Trong đó, nhiều người đã chết, hoặc sống trong bệnh tật, nhiều phụ nữ đau khổ vì sinh ra những đứa con bị dị dạng, dị tật. Càng thương tâm hơn, hầu hết gia đình NNCĐDC đều rơi vào hoàn cảnh nghèo, cuộc sống rất khó khăn. Sau chiến tranh, Nhà nước đã thành lập Ủy ban để điều tra về những hậu quả của chiến tranh hóa học và lập Ban chỉ đạo 33 để khắc phục hậu quả. Tháng 7-1998, Chính phủ cho thành lập Quỹ Bảo trợ NNCĐDC, với mục đích huy động sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho NNCĐDC. Tháng 2-2000, Chính phủ có chính sách hỗ trợ NNCĐDC và Ban Bí thư chính thức lấy ngày 10-8 hàng năm làm Ngày Vì NNCĐDC.

Tại Bến Tre, Hội NNCĐDC/dioxin được thành lập vào ngày 20-10-2006. Qua gần 7 năm thành lập, Hội đã nhanh chóng tiếp cận các đối tượng NNCĐDC và có chương trình hành động bảo trợ các đối tượng, với sự hỗ trợ của nhân dân, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (trên 50 tỷ đồng). Với số tiền trên, các cấp hội đã tích cực chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, cấp xe lăn, xây nhà tình thương, giúp vốn chăn nuôi, sản xuất và cấp học bổng cho gia đình có nạn nhân da cam.

Ngày Vì NNCĐDC năm nay cũng là dịp để mọi người ghi nhớ, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với những người không may phải gánh chịu nhiều mất mát do chiến tranh để lại. Bằng những hành động thiết thực, tính từ đầu tháng 7-2013 đến nay (Tháng Hành động vì NNCĐDC), các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức thăm và tặng quà gia đình có NNCĐDC, thăm Nhà nuôi dưỡng bán trú trẻ em bị hậu quả chất độc hóa học, trao học bổng cho sinh viên, học sinh khuyết tật, mồ côi, học sinh nghèo. Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh công tác vận động, chăm lo tốt các NN CĐDC, góp phần bảo vệ sức khỏe, giảm bớt đau thương cho nạn nhân.

Bài, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích