HĐND huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ 19

02/04/2021 - 21:50

BDK.VN - Ngày 2-4-2021, HĐND huyện Châu Thành khoá XI chức Kỳ họp lần thứ 19, tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc trao giấy khen cho các tập thể.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc trao giấy khen cho các tập thể.

Tổng số đại biểu HĐND huyện Châu Thành được bầu từ đầu nhiệm kỳ là 37 đại biểu. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện đã tiếp xúc được 433 cuộc, có trên 25 ngàn lượt cử tri tham dự, phát biểu 605 ý kiến. Tỷ lệ các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết đạt trên 95%, các ý kiến, kiến nghị cử tri đều được UBND huyện giải trình tại kỳ họp hoặc trả lời bằng văn bản.

Tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 19 đã thông qua Tờ trình về nhiệm vụ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, bầu bổ sung ông Lê Xuân Vinh giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Huỳnh Thanh Tuấn lưu ý: Năm 2021, là năm đầu huyện triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; cũng là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vì vậy, bên cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện cần xác định cuộc bầu cử lần này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2021.

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 16 tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin, ảnh: Trúc Lan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN