 |
Lao động làm việc tại Cảng cá Ba Tri. Ảnh: B.Cương |
Tháng 7-2017, Đảng ủy Đồn Biên phòng (ĐBP) Hàm Luông đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình “Tổ tư vấn, hỗ trợ thuyền viên” nhằm ổn định tình hình, giải quyết kịp thời nguồn nhân lực lao động trên biển của huyện.
Khu vực biên giới biển huyện Ba Tri từ lâu đã gắn
liền với nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, hiện nay nghề
biển ở đây đang có dấu hiệu thiếu hụt nhân lực, buộc các chủ phương
tiện phải thuê mướn bạn tàu từ nhiều nơi khác đến cung ứng cho hoạt
động của hơn 900 tàu cá các loại. Từ đó, tình trạng môi giới hợp
đồng lao động bất hợp pháp diễn ra, gây thiệt hại cho cả chủ phương
tiện lẫn quyền lợi của người lao động. Mô hình “Tổ tư vấn, hỗ trợ
thuyền viên” của ĐBP Hàm Luông đã tạo công ăn việc làm, giải quyết nhu
cầu bức xúc lao động trong hoạt động khai thác; ngăn không để xảy ra
tình trạng lừa đảo lao động trên biển, tạo điều kiện tốt nhất cho bà con
yên tâm bám biển.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện mô
hình, ĐBP Hàm Luông đã tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, phối
hợp chặt chẽ với các lực lượng ở địa phương, tổ chức đánh giá
tình hình, giải quyết vướng mắc, rút kinh nghiệm nhằm xây dựng mô
hình đúng đắn, hiệu quả. Đồng thời, ĐBP thường xuyên cử cán bộ đến
gặp gỡ, động viên những cá nhân tham gia thực hiện mô hình.
Đối với người lao động từ nơi khác đến, họ được
ký hợp đồng với các chủ phương tiện trước sự chứng kiến của cơ quan
chức năng, được đảm bảo quyền lợi hợp pháp. Đồng thời, họ phải đảm
bảo về tay nghề, tận tụy, nhiệt tình trong công việc, chấp hành đúng
pháp luật của Nhà nước.
Đối với các chủ phương tiện, phải đảm bảo quyền
lợi và lợi ích hợp pháp cho thuyền viên, thỏa thuận lao động rõ
ràng và đăng ký, trình báo đầy đủ với cơ quan chức năng.
Sau gần 2 tháng triển khai, mô hình “Tổ tư vấn, hỗ
trợ thuyền viên” đã lan rộng khắp trên địa bàn. Bằng sự phối hợp
thống nhất giữa các lực lượng ở địa phương, mô hình tạo được sự
đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị,
các tổ chức nòng cốt và nhân dân.
Từ khi thành lập đến nay, “Tổ tư vấn, hỗ trợ
thuyền viên” bước đầu đã giới thiệu cho gần 50 lao động có việc làm,
thu nhập ổn định. Từ đó cho thấy mô hình trên là một cách làm sáng
tạo, thiết thực, thể hiện rõ tính chất dân vận khéo trong lãnh đạo
tổ chức, nâng cao hơn nữa vai trò nòng cốt của Bộ đội Biên phòng trong
quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển trong tình hình
mới, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về
tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an
ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.