Hiếp dâm trẻ em - thực trạng đáng báo động

12/03/2014 - 07:14

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm hiếp dâm trẻ em (HDTE) trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, nhất là ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, chỉ trong năm 2013 và quý I-2014, toàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ HDTE.

Đối tượng gây án thuộc nhiều lứa tuổi và thành phần trong xã hội: từ thanh, thiếu niên đến người lớn tuổi, từ người chậm tiến đến người có uy tín ở địa phương, kể cả những người có quan hệ gia đình với nạn nhân…, nhưng hầu hết đều có trình độ văn hóa thấp và ít hiểu biết pháp luật.

Ngày 8-12-2013, bà Huỳnh Thị N. (sinh năm 1959, ngụ xã Vĩnh Bình, Chợ Lách) đến Công an xã tố cáo con rể có hành vi giao cấu với con gái ruột của bà N. (cô gái chưa đủ 13 tuổi). Theo kết quả điều tra, thủ phạm đã lợi dụng những lúc vắng người và sự thiếu hiểu biết về tình dục của bị hại để giao cấu nhiều lần.

Cuối năm 2013, nhân dân xã Hưng Phong (Giồng Trôm) và nhiều nơi khác rất phẫn nộ khi hành vi hiếp dâm nhiều trẻ em trong thời gian dài của ông Huỳnh Văn Siêng (sinh năm 1943, ĐKTT xã Mỹ Thạnh - Giồng Trôm) bị bại lộ. Tại cơ quan điều tra, ông Siêng khai nhận, từ tháng 2 đến tháng 9-2013, y đã lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của các bị hại, dùng tiền dụ dỗ các em quan hệ tình dục nhiều lần.

Cách đây không lâu, ở xã Tiên Thủy (Châu Thành) cũng đã xảy ra một vụ hiếp dâm bé gái 8 tuổi. Vì tin tưởng ông Phạm Văn Ngoạt (56 tuổi) là hàng xóm lâu năm, chị Đỗ Thị N. M. đã cho con gái của mình đi theo ông Ngoạt hái cam. Tại căn chòi trong vườn, ông Ngoạt thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Tuy việc giao cấu không thành nhưng hành vi của ông Ngoạt vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội HDTE.

Bên cạnh đó, nhiều vụ phạm tội cũng xuất phát từ sự đồng thuận của bị hại. Buồn gia đình, ngày 29-11-2013, Nguyễn Thị T.N. (sinh năm 2001, thường trú xã Mỹ Hưng - Thạnh Phú) đã bỏ nhà đi và gặp Trần Thanh Huy (sinh năm 1990, ngụ xã Bình Thạnh - Thạnh Phú). Sau thời gian làm quen, Huy đã chở T.N. vào nhà nghỉ. Tại đây, Huy đã quan hệ tình dục với T.N.. Hoặc như trường hợp Hồ Văn Hòa (sinh năm 1994) và Nguyễn Thị T.N. (sinh ngày 21-9-2000, cùng ngụ xã Phước Thạnh - Châu Thành) có tình cảm với nhau. Từ tháng 4 đến tháng 5-2013, Hòa và T.N. đã nhiều lần quan hệ tình dục. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình T.N. đã trình báo với cơ quan Công an. Hoàn cảnh gia đình em T.N rất bi đát, cha mẹ đã ly dị, em thường ở nhà một mình, do mẹ đi làm thuê ở xa.

Thượng tá Lê Thanh Vân - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh, cho biết: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng HDTE gia tăng nhưng chủ yếu là do việc tiếp thu phim ảnh đồi trụy đã dần hình thành lối sống buông thả và quan niệm lệch lạc về tình dục ở nhiều người; sự hiểu biết về pháp luật của hầu hết đối tượng phạm tội còn nhiều hạn chế; nhiều gia đình lỏng lẻo trong việc quản lý, chăm sóc trẻ em gái; công tác giáo dục giới tính ở nhà trường và gia đình còn bỏ ngỏ, tránh né; hầu hết các trẻ em gái đều nhận thức mơ hồ về tình dục, khả năng chống đỡ yếu ớt của các nạn nhân cũng là điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi xâm hại tình dục nói chung và HDTE nói riêng sẽ gây ra những tổn thương nghiêm trọng, lâu dài cả về thể chất lẫn tinh thần đối với người bị hại. Ngoài ra, nạn nhân còn có nguy cơ bị lây truyền các bệnh qua đường tình dục. Do đó, đẩy lùi tội phạm HDTE đang là vấn đề cấp thiết của toàn xã hội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, bên cạnh việc xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội, công tác phòng ngừa đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Các cơ quan chức năng cần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phương thức, thủ đoạn của tội phạm xâm hại tình dục, nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm để mọi người chủ động phòng ngừa và tự điều chỉnh hành vi; đồng thời quản lý chặt việc phát tán phim ảnh đồi trụy qua băng đĩa, internet. Nhà trường và gia đình phải có biện pháp giáo dục đạo đức, lối sống và giới tính cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Đặc biệt, những gia đình có trẻ em gái phải nêu cao trách nhiệm quản lý, giáo dục, chăm sóc và xây dựng gia đình đầm ấm, hòa thuận để các em có điều kiện phát triển toàn diện; không để trẻ em gái ở nhà một mình hoặc với người không có khả năng bảo vệ, không để các em đi một mình ở nơi hoang vắng hoặc la cà, lêu lổng ở những tụ điểm ăn chơi; tuyệt đối không cho các em uống rượu bia, sử dụng chất kích thích và xem phim ảnh đồi trụy; thường xuyên quan tâm theo dõi diễn biến tâm sinh lý của các em để kịp thời can thiệp khi có dấu hiệu bất thường.

Theo qui định của Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009:

- Khoản 4, điều 112: Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội HDTE và người phạm tội bị phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình (người từ đủ 14 tuổi sẽ chịu trách nhiệm hình sự về tội này).

- Khoản 1, điều 115: Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù 1 - 5 năm.

Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN