Qua hơn 2 năm thực hiện, Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn (DBRP Bến Tre) trên địa bàn 7 xã của huyện Bình Đại bước đầu đã mang lại những hiệu quả thiết thực, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Vượt qua những lúng túng ban đầu, Văn phòng Dự án huyện Bình Đại và Ban phát triển các xã đã bắt tay ngay vào công việc. Trước nhất là tập trung cho các hoạt động phối hợp nhằm khảo sát nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch kinh tế - xã hội; rà soát, thống kê lại số hộ nghèo, số lao động chưa qua đào tạo, số tổ, nhóm hợp tác hiện có trên địa bàn; tổ chức hội thảo cấp huyện về lựa chọn sản phẩm chủ lực của địa phương. Nhiều lớp tập huấn, hội thảo cho người nghèo được mở như: tập huấn về tăng cường kỹ năng chọn, tạo và nhân giống lúa; công tác quản lý tài chính dự án, quản lý sử dụng quỹ đầu tư cấp xã; bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu xây dựng cơ bản và mua sắm hàng hóa; kỹ năng sư phạm và phương pháp, quy trình trong lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã theo định hướng thị trường… Đặc biệt là dự án đã xây dựng lực lượng khuyến nông viên cơ sở, tổ chức hội thảo về tín dụng nông thôn, lập góc thông tin thị trường ở các xã… đã giúp người dân tiếp cận được nhiều thông tin về lao động, việc làm, giá cả hàng hóa nông sản, các kiến thức về khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.
Qua rà soát, thống kê, hiện nay trên địa bàn các xã dự án có 49 tổ, nhóm hợp tác, đa phần hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp, với 609 hộ tham gia, trong đó hộ nghèo chiếm 22,3%, phụ nữ tham gia trong nhóm hợp tác chiếm 62,4%. Từ khi đi vào hoạt động, dự án đã hỗ trợ mở 66 lớp tập huấn, có 1.991 người dự.
Ngoài tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật, dự án còn đầu tư xây dựng các công trình công cộng. Đến nay, 7 xã dự án đã triển khai thực hiện và hoàn thành 15/21 công trình, giải ngân 3,036 tỷ/5,735 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án đã tập trung các hoạt động nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, qua đó đã thực hiện được 66/73 hoạt động xoay quanh công tác tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, tổ chức tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp…
Qua hơn 2 năm thực hiện, dự án đã tác động tích cực đến kinh tế - xã hội ở 7 xã vùng dự án và người dân nông thôn; đặc biệt, nhóm đối tượng nghèo và phụ nữ được sự quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt. Ngoài ra, các công trình thuộc nguồn quỹ CIF bước đầu đã phát huy tác dụng, tạo thuận lợi trong giao thông nông thôn, phát triển thương mại dịch vụ, nâng cao giá trị hàng nông sản, góp phần tăng thu nhập cho hộ nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã dự án có xu hướng giảm. Đồng thời, thông qua các hoạt động, dự án góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền trong quản lý, đầu tư xây dựng, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng thị trường.