 |
Máy oxy cao áp điều trị hiệu quả một số bệnh lý tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. |
Cuối năm 2013, Bệnh viện (BV) Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre là BV đầu tiên trong tỉnh triển khai phương pháp điều trị bệnh bằng máy oxy cao áp. Đến nay, BV đã điều trị hiệu quả một số bệnh lý, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.
Bác sĩ Hồ Thị Lệ Chi - Phó trưởng Khoa Điều
dưỡng - Điều trị cán bộ (Khu B) cho biết: “Sử dụng phương pháp điều trị bằng
máy oxy cao áp là bệnh nhân được đặt vào trong máy có môi trường oxy 100% với
áp lực cao. Thông qua việc hít khí oxy sẽ bù lượng oxy còn thiếu cho cơ thể,
giúp các bộ phận bị tổn thương của người bệnh được hồi phục nhanh chóng”.
Thời gian qua, nhờ sử dụng máy oxy cao áp, BV
điều trị có hiệu quả một số bệnh như: tai biến mạch máu não, thiểu năng tuần
hoàn não, bệnh tim thiếu máu cục bộ mạng, cải thiện tốt chức năng: thần kinh, vận
động, ngôn ngữ, cảm giác, tri giác; giảm trạng thái trầm cảm sau đột quỵ và đặc
biệt bệnh tự kỷ ở trẻ em.
Trường hợp bé T.G.H 7 tuổi, ở xã Sơn Đông,
TP. Bến Tre, sau gần 2 năm điều trị bằng máy oxy cao áp, tình trạng bệnh tự kỷ
của bé chuyển biến tích cực, khả năng nhận thức và phát triển ngôn ngữ chuyển
biến rõ rệt.
Khoảng đầu năm 2015, phát hiện những dấu hiệu
bất thường trong khả năng giao tiếp và vận động mắt của T.G.H rất kém, gia đình
đưa bé đi khám. Kết quả, bé bị mắc chứng bệnh tự kỷ. Sau 3 tháng điều trị tại
các BV, Trung tâm Nghiên cứu và giáo dục trẻ khuyết tật TP. Hồ Chí Minh, sức khỏe
bé không có chiều hướng tích cực. Đến tháng 8-2015, khi biết BV Y học cổ truyền tỉnh có điều trị bệnh tự kỷ,
gia đình đã cho bé điều trị và tuân theo phác đồ điều trị của các bác sĩ tại
đây. Chỉ sau 20 lần điều trị bằng máy oxy cao áp, sức khỏe của bé đã dần hồi phục.
Theo các điều dưỡng ở khoa, lúc bé T.G.H mới
vào điều trị so với bây giờ như hai người hoàn toàn khác. Ban đầu bé rất cáu gắt,
la hét, chạy lung tung. Tuy nhiên, sau thời gian chạy máy oxy cao áp, tinh thần
bé ổn định dần. Bé bắt đầu biết lắng nghe, dần dần đối thoại với người đối diện.
Đến nay, T.G.H rất dạn dĩ, mỗi lần điều trị bé rất hợp tác và có thái độ thoải
mái, vui vẻ.
Chị Trần Thị Bé Tám - mẹ bé T.G.H chia sẻ:
“Trước đó, tôi không nghĩ là con mình sẽ hồi phục và phát triển bình thường như
các trẻ khác. Mặc dù đưa con chạy chữa nhiều nơi nhưng trong đầu đinh ninh con
sẽ vô trường chuyên biệt học. Nhưng sau 20 lần chạy máy oxy tại BV, như kỳ
tích, sức khỏe bé H. được cải thiện. Bé bắt đầu giao tiếp bằng mắt, chịu ngồi
yên lắng nghe. Qua thời gian, bé nhận thức được và biết người xung quanh. Đến
nay, khả năng giao tiếp của bé rất tốt. Năm học mới đây, bé còn được nhận giấy
khen với thành tích học sinh giỏi”.
Bác sĩ Hồ Thị Lệ Chi cho biết thêm, tự kỷ là
bệnh lý khó, đòi hỏi thời gian điều trị lâu dài mà trước đây bệnh nhân mắc chứng
bệnh này phải điều trị ở BV tuyến trên. Chi phí điều trị cao, thời gian kéo dài
gây rất nhiều khó khăn. Vì thế bé tự kỷ khó theo đuổi phác đồ điều trị, hiệu quả
điều trị kém. Từ khi áp dụng phương pháp điều trị tự kỷ tại BV đã giúp nhiều trẻ
trong tỉnh được điều trị bệnh và sớm hòa nhập cộng đồng.
Ngoài việc điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em hiệu
quả, máy oxy cao áp còn cải thiện sức khỏe bệnh nhân tai biến mạch máu não. Bệnh
nhân Đặng Văn Lộc ở xã Phước Tuy, huyện Ba Tri đang điều trị tai biến tại BV
cho hay: “Bị tai biến nhẹ nên tôi nói chuyện rất khó khăn, đi đứng phải có người
hỗ trợ. Thế mà sau 7 lần chạy máy oxy cao áp, giọng nói dần cải thiện, chân tay
bắt đầu hoạt động lại. Được điều trị tại địa phương bằng phương pháp y học hiện
đại tôi rất phấn khởi”.
Hiện nay, số người bệnh tìm đến BV để điều trị
bằng máy oxy cao áp ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, với 2 máy hoạt động không thể
đáp ứng đủ nhu cầu người bệnh. Bệnh nhân phải đăng ký và chờ khá lâu mới đến lượt
điều trị. “Với những kết quả đã đạt được, phương pháp điều trị bằng máy oxy cao
áp nếu nhân rộng tin chắc sẽ giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng
cao tại địa phương, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân” -
bác sĩ Hồ Thị Lệ Chi cho biết thêm.
“Điều trị bằng máy oxy
cao áp là phương pháp điều trị y học vừa có tác dụng điều trị và điều dưỡng.
Đây là phương pháp an toàn, không đưa chất lạ vào cơ thể, không có tác dụng
phụ; bệnh nhân dễ tiếp nhận kể cả người già và trẻ em”.
(Bác sĩ Hồ Thị Lệ Chi) |