Hiệu quả lớn từ tư vấn luân phiên

17/03/2010 - 09:11

Kinh tế-xã hội xã Long Thới (Chợ Lách) năm 2009 tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác DS-KHHGĐ được chính quyền địa phương quan tâm, nhất là công tác tuyên truyền, vận động thực hiện KHHGĐ nhằm ổn định mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên. Toàn xã có 4.162 hộ và 16.408 người dân. Phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi là 4.850 người, trong đó 2.977 nữ có chồng.

Năm 2009, tỷ suất sinh toàn xã là 9,29%o, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 1,97%; có 2.388 cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, trong đó mới thực hiện trong năm 2009 là 790 cặp vợ chồng (đạt 100,89%).
Đạt được kết quả trên là nhờ xã đã tập trung thực hiện tốt mô hình truyền thông tư vấn luân phiên (TVLP). Để làm tốt công tác này, cán bộ (CB) chuyên trách công tác DS và cộng tác viên (CTV) phải nắm chắc đối tượng chưa thực hiện KHHGĐ. Sau đó, CB và CTV xây dựng kế hoạch TVLP hàng quí, có phân công thành viên phụ trách ấp và giám sát, sau mỗi đợt đều có đánh giá rút kinh nghiệm. Trong năm, CB và CTV đã TVLP 24 lần (mỗi ấp 3 lần), truyền thông trực tiếp tại 67 hộ và truyền thông nhóm 35 cuộc, có 710 người dự; 60 cuộc truyền thông được lồng ghép với sinh hoạt tổ NDTQ, có 1.740 người dự. Ngoài ra, CB DS còn ký hợp đồng với Đài Truyền thanh xã để truyền thanh hàng tuần, mỗi lần 10 phút; cấp phát tờ bướm và sổ tay KHHGĐ cho 2.269 người. Công tác tư vấn luân phiên trong năm đã vận động được 223 người thực hiện KHHGĐ theo biện pháp tránh thai bền vững, chiếm tỷ lệ 67,71% (gồm: đặt vòng, đình sản, thuốc cấy, thuốc tiêm).
Nhìn chung, qua một năm triển khai, công tác TVLP đã mang lại hiệu quả lớn, ít tốn kém. Công tác TVLP đã vận động được đối tượng mới thực hiện KHHGĐ phù hợp với từng lứa tuổi, giúp CTV có điều kiện khảo sát lại đối tượng để có số liệu quản lý chặt chẽ hơn.

T.Tuyến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN