 |
Chợ Châu Hưng là công trình được xây dựng từ nguồn vốn của Dự án DBRP. Ảnh: Cẩm Trúc |
Xã Châu Hưng phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, là vùng lúa trọng điểm của huyện Bình Đại. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của xã khá cao (24,7%). Do vậy, mong muốn lớn nhất của chính quyền và nhân dân nơi đây là làm sao giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp với giá cao và ổn định, giúp người dân có điều kiện thoát nghèo bền vững, từng bước phát triển kinh tế địa phương.
Năm 2010, Châu Hưng là một trong 7 xã của huyện được chọn để tham gia Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn (DBRP). Sau hơn một năm khởi động, Ban Phát triển xã luôn bám sát các kế hoạch do Ban Quản lý dự án tỉnh và Văn phòng dự án huyện đề ra để xây dựng và thực hiện tốt các hoạt động, sao cho phù hợp với tình hình của địa phương. Về phía người dân, tuy dự án mới triển khai nhưng bà con đã đồng thuận cao với các hoạt động của dự án; tích cực, mạnh dạn góp ý phân tích những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt với cây lúa và cây màu.
Quá trình thực hiện dự án đã giúp Châu Hưng trở thành một trong những xã vượt trội của huyện về tính hiệu quả trong mọi hoạt động tham gia dự án DBRP, đặc biệt là các hoạt động nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho người nghèo nông thôn. Theo ông Trần Minh Hoàng - Chủ tịch Hội Nông dân xã, để thuận lợi trong việc thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực, xã đã thành lập 14 nhóm hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 4 nhóm lúa, 3 nhóm màu.
Ông Hoàng cho biết, xã có 437ha trồng lúa với năng suất bình quân là 5,5 tấn/ha/vụ. Diện tích lúa của 4 nhóm thuộc dự án là 25ha. Vừa qua, các nhóm đã được tham gia các lớp tập huấn về tăng cường kỹ năng chọn, tạo và nhân giống lúa. Qua tập huấn, giúp các nhóm hợp tác nắm vững kỹ thuật để có thể sản xuất lúa giống theo đơn đặt hàng của Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh. Hiện, phong trào đưa cây màu xuống ruộng ở xã đã phát triển đại trà và có hiệu quả. Toàn xã có nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư trồng màu 3 vụ/năm, với tổng diện tích khoảng 100ha (cà chua, dưa leo, ớt).
Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, Ban Phát triển xã đã mở 4 lớp tập huấn, giúp các nhóm hợp tác có điều kiện tiếp thu kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cacao, cây dừa, cây nhãn.
Ông Phạm Văn Phương - Trưởng Ban Phát triển xã cho biết, bước đầu, hiệu quả của dự án đã tác động tích cực vào quá trình phát triển của địa phương. Trong quý II-2011, các hoạt động sẽ dựa vào nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu của thị trường, giúp nhà nông dần tiếp cận thị trường - kinh doanh, như: hoạt động tham quan mô hình trồng rau sạch ở Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), tiếp cận điểm thu mua ở Gò Công (Tiền Giang)… Đặc biệt, với những hộ nghèo, hộ do phụ nữ làm chủ mà không có hoặc có rất ít đất sản xuất, xã sẽ mở các lớp đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu việc làm, để từng bước giúp các hộ xóa nghèo bền vững.