 |
Tư vấn việc làm cho người lao động. |
Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm (GDVL) định kỳ 1 tháng/phiên vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng tại trung tâm và phối hợp tổ chức phiên GDVL lưu động tại các địa phương trong tỉnh. Trung tâm trở thành địa chỉ quen thuộc và là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp và người lao động (NLĐ).
Tư vấn và kết nối việc
làm
Năm 2016, Trung tâm đã tổ chức 1 ngày hội việc làm và 9
phiên GDVL với tổng số người tham dự hơn 6 ngàn lượt. Số lượt người được tư vấn
gần 4 ngàn, số đăng ký việc làm trong tỉnh 548 người, ngoài tỉnh 236 người và
407 người tham gia xuất khẩu lao động.
Trong đó, chủ yếu là thị trường Nhật Bản (285 lao động), Hàn Quốc (112 lao động)...
Theo đánh giá, số lượng lao động được tư vấn khá nhiều,
chiếm khoảng 70% số người đến tham dự. Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến
Tre cho biết: Việc tổ chức các phiên GDVL giúp cho NLĐ được các doanh nghiệp trực
tiếp tư vấn và kết nối việc làm. NLĐ được tư vấn về pháp luật lao động, việc
làm, học nghề và các chế độ chính sách, kịp thời tiếp cận được thông tin về nhu
cầu tuyển dụng trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động, nhất là những lao động
thất nghiệp đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm phù hợp. Các doanh nghiệp tuyển dụng
kịp thời cập nhật các thông tin về người tìm việc, chính sách quản lý của Nhà
nước, các ưu đãi về giải quyết việc làm, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh
doanh, chiến lược đầu tư của doanh nghiệp.
Tại các phiên giao dịch, NLĐ được trực tiếp nghe thông
tin tuyển dụng của các công ty. Ngoài ra, NLĐ còn được những người đã từng đi
xuất khẩu lao động trở về chia sẻ những điều mà họ đã trải qua “nơi đất khách
quê người”. Các công ty tuyển dụng lao động cũng có nhân viên là người trước
đây từng tham gia xuất khẩu lao động. Điều này, đã tạo sự tin tưởng cho NLĐ và
gia đình nhiều hơn.
Theo các chuyên gia tư vấn, sau 3 năm khi xuất khẩu lao động
trở về nước, đa số các em đều có vốn ngoại ngữ, kinh nghiệm và quan trọng là nhận
thức tốt về hướng lập nghiệp sau này. Các em có thể làm việc cho các công ty Nhật
tại Việt Nam, với mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng hoặc mở cơ sở, làm chủ
và có thể giúp cho các lao động khác tại địa phương - đây mới là bắt đầu sự “khởi
nghiệp” tương lai cho các em.
Xác định đối tượng cần
tuyên truyền
Phát huy những kết quả trong thời gian qua, năm 2017,
Trung tâm tiếp tục phối hợp với phòng lao động - thương binh và xã hội, các
đoàn thể của huyện, các trường THPT, UBND cấp xã để tăng cường công tác thông
tin, tuyên truyền, vận động NLĐ, bộ đội xuất ngũ, học sinh không có nhu cầu học
tiếp lên cao đẳng, đại học tham gia các phiên GDVL hàng tháng, nhất là xuất khẩu
lao động. Hàng tháng, Trung tâm phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp,
các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp để cập nhật nhu cầu tuyển dụng lao động.
Trên cơ sở đó, Trung tâm tổng hợp dự báo nhu cầu tuyển dụng
lao động trong tỉnh nhằm kết nối việc làm cho NLĐ. Phối hợp với các đoàn thể của
tỉnh để tổ chức tư vấn trực tiếp cho NLĐ, bộ đội xuất ngũ, nhất là con em hội
viên các đoàn thể tại các xã, phường, thị trấn. Tăng cường và đa dạng hóa các
hình thức thông tin, tuyên truyền để NLĐ nắm bắt kịp thời thông tin tuyển dụng
của các doanh nghiệp, lựa chọn những đơn hàng tốt để tư vấn, giới thiệu việc
làm cho lao động; nâng cao hiệu quả tư vấn cho lao động thất nghiệp.
Ngày 12-2-2017, tại Khu Điều
dưỡng người có công (xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre), Trung tâm Dịch vụ việc làm
Bến Tre sẽ phối hợp tổ chức ngày hội hướng nghiệp - việc làm - dạy nghề và xuất
khẩu lao động.
Tại phiên GDVL đầu năm 2017,
ngoài đối thoại giữa các trường, doanh nghiệp, NLĐ sẽ được tư vấn việc làm tại
các gian hàng và tư vấn sâu về học nghề, đặc biệt đối với các em học sinh cuối
bậc học THCS và THPT trong việc định hướng học nghề, tạo việc làm. |