Hiệu quả từ việc giáo dục phổ biến pháp luật trong nhà trường

22/09/2014 - 07:49
Quang cảnh hội thảo khoa học cấp tỉnh về Dự án C1-082 được tổ chức vào tháng 4-2014.

Đó là Dự án Thúc đẩy tham vấn ý kiến luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật về bảo hiểm y tế (BHYT) thông qua nghiên cứu tác động của giáo dục phổ biến pháp luật trong các trường học ở Bến Tre  (C1-082). Dự án này được Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Nhóm Sáng tạo trẻ của Trường Cao đẳng Bến Tre thực hiện từ tháng 12-2013 đến tháng 9-2014.

Dự án C1-082 có 671 người từ 82 đơn vị ở 8 huyện và TP. Bến Tre tham gia, thuộc 6 nhóm đối tượng nghiên cứu gồm: học sinh - sinh viên; giáo viên; cán bộ quản lý giáo dục; phụ huynh; nhân viên y tế trường học; bác sĩ, nhân viên các cơ sở y tế, cán bộ BHYT cấp huyện, tỉnh. Thạc sĩ Phạm Văn Luân - Trưởng Ban điều hành (BĐH) Dự án C1-082 cho biết: Dự án này được Quỹ Hỗ trợ sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình (còn gọi là PARAFF) thuộc Văn phòng Quốc hội tài trợ 388 triệu đồng để thực hiện.

Ngày 14-1-2014, Cơ quan chủ Dự án C1-082 là Trường Cao đẳng Bến Tre chính thức mời các chuyên gia trao đổi chuyên môn, xây dựng nguồn tư liệu phục vụ Dự án. Dự án đã huy động gần 100 tập sách, tài liệu có giá trị. BĐH Dự án, chuyên gia và cố vấn khoa học của Dự án làm việc chuyên đề với các phòng chuyên môn của Bảo hiểm Xã hội tỉnh về thử nghiệm bộ công cụ nghiên cứu của Dự án. Đầu tháng 3-2014, với sự tham gia của 50 đại biểu đến từ 8 huyện và TP. Bến Tre, nhằm thu thập thông tin, định hướng, nâng cao năng lực tham vấn cho cán bộ mạng lưới, tình nguyện viên tham gia khảo sát. Hội thảo khoa học cấp tỉnh C1-082 được tổ chức vào ngày 12-4-2014 với sự tham gia của 86 đại biểu đến từ các huyện, thành phố của tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, thể hiện sự quan tâm của người dân trong công tác giáo dục phổ biến pháp luật; đồng thời đưa ra những kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều luật về BHYT trình lên Quốc hội. Dự án C1-082 tập hợp được nhiều kiến nghị gửi lên Đoàn đại biểu quốc hội, HĐND tỉnh Bến Tre và kỳ họp thứ VII Quốc hội khóa XIII.

BĐH Dự án C1-082 tổ chức 3 diễn đàn từ tháng 3 đến 5-2014 với 713 người tham gia đóng góp 59 ý kiến. BĐH Dự án C1-082 còn tổ chức 5 cuộc thi với 279 tác phẩm dự thi. Dự án đã chủ động trao đổi và xúc tiến chia sẻ thông tin, giao lưu học tập và nhận được sự chỉ dẫn, kết nối tham gia của Chương trình VACI 2013 - 2014 (Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam); Chương trình Fulbright tại Việt Nam; Tổ chức Tình nguyện quốc tế SJ Vietnam; Trung tâm RCRD (Trường Đại học An Giang); Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Trường Đại học Trà Vinh; Trường Đại học Thủ Dầu Một; Hội Cựu giáo chức tỉnh Vĩnh Long, Công ty Hưng Gia - TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn METRO tại Việt Nam…

Ông Lê Thành Công - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bến Tre kiến nghị Ban Thư ký Quỹ PARAFF quan tâm kết nối, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ, tình nguyện viên mạng lưới Dự án C1-082 sau khi kết thúc vẫn được tham gia các lớp huấn luyện, các hội thảo, diễn đàn có liên quan nhằm nâng cao năng lực tiếp xúc, tham vấn, kết nối mạng lưới của Dự án. Duy trì mạng lưới các tổ chức được nhận tài trợ của PARAFF. Qua đó, các tổ chức, cá nhân chia sẻ thông tin về hoạt động của Dự án: thuận lợi, khó khăn mà các tổ chức, cá nhân đang gặp phải. Ông Lê Thành Công đề nghị Quỹ PARAFF, UBND tỉnh Bến Tre, các cơ quan có liên quan tiếp tục duy trì hoạt động của Dự án C1-082 thành hoạt động giáo dục thường niên và định hướng nhân rộng Dự án trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN