Hiệu quả từ việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

14/07/2017 - 06:52

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đồn, xã Tam Hiệp.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã Tam Hiệp đạt trong sạch, vững mạnh; nổi bật, năm 2016 đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Đảng bộ xã Tam Hiệp có 130 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa Nghị quyết Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đảng ủy xã thành chương trình hành động cụ thể. Đồng thời, tổ chức triển khai phong trào thi đua “Đồng khởi mới” tại các chi bộ. Trong quá trình thực hiện, từng lúc có bổ sung các đầu việc theo sát với tình hình thực tế địa phương và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện.

Đảng ủy xã đã tổ chức tọa đàm quán triệt sâu sắc phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới” của Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã cùng hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được quan tâm tổ chức học tập, quán triệt trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đặc biệt, đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc khắc phục 27 biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Ông Phan Quang Đỉnh - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Qua học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Mỗi chi bộ, đảng viên đều tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2017, xã đã hoàn thành đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển đúng hướng, toàn xã có 5 tổ hợp tác trồng cây ăn trái gồm 4 tổ trồng nhãn, 1 tổ trồng bưởi da xanh với tổng diện tích 549ha, sản lượng ước đạt 2,8 ngàn tấn; cây dừa với diện tích 15,7ha, sản lượng 23,5 ngàn trái. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản phát triển theo kế hoạch, xã đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, giúp người dân ứng dụng vào sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm đáng kể (hiện xã chỉ còn 128 hộ nghèo), số hộ khá, giàu tăng nhanh (trên 75% hộ khá, giàu). Thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/năm, tăng 4,5 triệu đồng so với năm 2015 (dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ đạt 37 triệu đồng/năm).

Văn hóa - xã hội có bước phát triển mạnh. Xã tiếp tục duy trì và nâng chất 4/4 ấp văn hóa, xây dựng đạt 9/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách; đã xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, 7 nhà tình thương cho hộ nghèo; cấp phát 419 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và hộ cận nghèo; vận động các mạnh thường quân đóng góp xây dựng nhiều công trình giao thông nông thôn trị giá hàng chục triệu đồng, nhân dân đóng góp hàng trăm ngày công lao động…

Những tháng còn lại của năm 2017, Đảng bộ, nhân dân xã Tam Hiệp cùng tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của địa phương; tập trung nâng chất xã văn hóa và xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN