HLV Park Hang Seo đau đầu lựa chọn cầu thủ tham dự SEA Games 30

19/03/2019 - 07:12

Ban tổ chức SEA Games 30 (diễn ra từ ngày 30-11 đến 10-12-2019 ở Philippines) vừa công bố một thay đổi quan trọng trong quy định tại môn bóng đá nam khi các đội bóng tham dự sẽ được phép đăng ký 2 cầu thủ quá 22 tuổi, tức là sử dụng đội hình U22+2.

U23 Việt Nam đón nhận tin vui khi Ban tổ chức SEA Games 30 thay đổi luật đăng ký cầu thủ môn bóng đá nam. Ảnh: 247.com.vn

U23 Việt Nam đón nhận tin vui khi Ban tổ chức SEA Games 30 thay đổi luật đăng ký cầu thủ môn bóng đá nam. Ảnh: 247.com.vn

Ban tổ chức SEA Games sửa luật đồng nghĩa với việc Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Duy Mạnh hay Văn Thanh, thủ thành Bùi Tiến Dũng, thậm chí Quế Ngọc Hải vẫn đủ điều kiện tham dự SEA Games 2019. Những thay đổi lần này được rất nhiều các nước hoan nghênh. Vì trước đây, điều lệ mang 2 cầu thủ quá độ tuổi Olympic (U23) đã được Ban tổ chức các kì Thế vận hội áp dụng từ rất lâu.

Nhưng đây sẽ là một cơn “đau đầu” đối với HLV Park Hang Seo trong lựa chọn 2 cầu thủ trên 22 tuổi để cùng U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 30 vào cuối năm nay.

Rào cản lớn nhất để những Công Phượng, Xuân Trường hay thậm chí là Văn Lâm tham dự SEA Games là giải đấu này không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA, đồng nghĩa với việc các CLB chủ quản của họ ở Hàn Quốc và Thái Lan (Incheon United, Buriram United và Muangthong United) hoàn toàn có quyền không “nhả” người của tuyển Việt Nam.

 HLV Park Hang Seo có lẽ sẽ không chọn gọi Đặng Văn Lâm sát cánh cùng U23 Việt Nam dù thủ thành mang 2 dòng máu Việt - Nga vẫn đang được tin tưởng trao nhiều cơ hội ở Muangthong United trong khuôn khổ Thai League. Bởi, thủ môn Bùi Tiến Dũng - một trong số những người hùng nổi bật góp công vào chiến tích lịch sử á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc) vẫn đang được HLV Park Hang Seo đặc biệt tin tưởng.

Vị trí hàng đầu mà thầy Park có thể ưu tiên 1 suất trong số 2 cầu thủ trên 22 tuổi dự SEA Games năm nay có lẽ là tiền đạo khi hàng công hiện tại của U23 Việt Nam với những cái tên như Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh hay Trần Danh Trung đều chưa gây dựng được nhiều niềm tin. Công Phượng nhiều khả năng sẽ được cân nhắc gọi bổ sung lên tuyển U23 Việt Nam. Trong trường hợp Incheon United không đồng ý cho tiền đạo xứ Nghệ rời Hàn Quốc để cùng chúng ta dự SEA Games 30, thầy Park cũng có thể lựa chọn Anh Đức.

Công Phượng (trái) chưa chắc được Incheon United cho phép dự SEA Games 30. Ảnh: 247.com.vn

Công Phượng (trái) chưa chắc được Incheon United cho phép dự SEA Games 30. Ảnh: 247.com.vn

Dù đã cao tuổi nhưng kinh nghiệm và phẩm chất thủ lĩnh, đặc biệt là khả năng tỏa sáng ở những trận cầu lớn như tại chung kết lượt về AFF Cup 2018 vừa qua là điều mà ngôi sao của B. Bình Dương có thể giúp ích cho lứa đàn em tại U23 Việt Nam như cách anh từng được dự ASIAD 18 tại Indonesia năm ngoái.

Vị trí còn lại trong số 2 cái tên trên 22 tuổi cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 30 của chúng ta có thể là 1 hậu vệ hoặc 1 tiền vệ trung tâm.

Nếu HLV Park Hang Seo muốn có thêm một cầu thủ phòng ngự mang tư chất thủ lĩnh dày dặn kinh nghiệm và không ngại va chạm, Quế Ngọc Hải là lựa chọn lí tưởng sau màn trình diễn ấn tượng của anh khi làm đội trưởng đội tuyển Việt Nam giành cúp vàng AFF Cup cuối năm ngoái.

Nguyễn Trọng Hoàng cũng là một giải pháp tốt nếu thầy Park muốn có một cầu thủ “wing-back” lên công về thủ quen tư duy chiến thuật mình đề ra bên hành lang cánh phải. Còn nếu muốn có thêm nhân tố đảm bảo kinh nghiệm ở tuyến giữa dìu dắt các đàn em U23 Việt Nam, Lương Xuân Trường và Đỗ Hùng Dũng là những giải pháp tốt.

U23 Việt Nam vẫn còn phía trước 3 trận đấu vòng loại U23 châu Á 2020 lần lượt vào các ngày 22, 24 và 26-3-2019, gặp U23 Brunei, U23 Indonesia và U23 Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình. Rất có thể sau đó, HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách chính thức 2 ngôi sao trên 22 tuổi sẽ chốt quân cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 30.

Minh Triều (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN