Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực

24/07/2017 - 07:05

Thu gom kiểng lá ở Doanh nghiệp tư nhân Thanh Lá Nghệ thuật. Ảnh: T. Huyền

Thời gian qua, Dự án AMD Bến Tre đã hưởng ứng tích cực thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Theo đó, đã đầu tư vốn cho một số doanh nghiệp ngành chế biến dừa ở Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam; hoa kiểng ở Chợ Lách, bước đầu đạt kết quả rất đáng ghi nhận.

Dự án hỗ trợ đầu tư cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Lá Nghệ thuật ở huyện Chợ Lách tổng vốn 1,2 tỷ đồng để xây dựng mô hình sản xuất hoa kiểng, vừa tăng hiệu quả sản xuất, vừa góp phần rất lớn trong giải quyết lao động nông thôn. Mô hình được triển khai năm 2016, tại Long Thới, Hòa Nghĩa và Vĩnh Hòa với hơn 180 hộ dân tham gia. Hiện nay, doanh nghiệp đã ký hợp đồng với đối tác lớn tại TP. Hồ Chí Minh.

Dự án AMD Bến Tre cũng đầu tư cho Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới (Khu công nghiệp Giao Long) xây dựng mô hình Xưởng sơ chế dừa trái tại xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, với diện tích 240m2, năng suất 6.000 - 8.000kg cơm dừa sạch/ngày, tương đương khoảng 15 - 20 ngàn trái dừa/ngày (450 - 600 ngàn trái/tháng). Với năng lực sản xuất này, xưởng sơ chế ở đây hoàn toàn có thể giải quyết hết lượng nguyên liệu tại địa phương mà các khách hàng có khả năng cung cấp (khoảng 500 - 600 ngàn trái/tháng). Mô hình liên kết này sẽ góp phần rất lớn trong việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các hộ dân tham gia dự án; đồng thời, dừa trái được sơ chế liên tục, không bị tồn đọng, giữ được chất lượng tốt nhất khi đưa vào chế biến. Dừa trái đạt 11 - 12 tháng tuổi sẽ được công ty thu mua, sau khi qua các công đoạn lột vỏ, chặt trái, cạy gáo, gọt vỏ nâu, rửa sạch sẽ cho ra miếng cơm dừa sạch đưa vào chế biến. Thời gian thực hiện dự án là 5 năm (2016 - 2020) với tổng vốn đầu tư 983,24 triệu đồng. Trong đó, vốn dự án là 474,3 triệu đồng, vốn đối ứng của công ty là 508,94 triệu đồng. Lợi nhuận bình quân trên hộ cung ứng/1ha trồng dừa/năm là 52,675 triệu đồng. Xưởng sơ chế tại xã An Định được xây dựng là điểm tập kết dừa trái được thu mua tại huyện Mỏ Cày Nam cho công ty. 

Đến nay, công ty đã xây dựng được hai vùng cung cấp nguyên liệu thô cho sản xuất tại huyện Mỏ Cày Nam và Giồng Trôm. Năng lực cung cấp hiện tại huyện Mỏ Cày Nam có 403 hộ tham gia, tổng diện tích 250ha, năng suất 250 ngàn trái/tháng. Huyện Giồng Trôm có 327 hộ tham gia, tổng diện tích 226ha, năng suất 225 ngàn trái/tháng.

Phát triển vùng nguyên liệu dừa hữu cơ, giúp tăng thu nhập cho hộ trồng dừa tại tỉnh là dự án của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) đầu tư với sự hỗ trợ vốn của Dự án AMD Bến Tre. Dự án thực hiện tại xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm. Dự án tài trợ vốn 1,204 tỷ đồng, vốn đối ứng của doanh nghiệp là 3,222 tỷ đồng. Số lượng hộ tham gia cung ứng 330 hộ, trong đó có 126 hộ nghèo và cận nghèo. Lợi nhuận bình quân trên 1 hộ cung ứng 48,36 triệu đồng/ha/năm.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ người trồng dừa phát triển mô hình canh tác dừa hữu cơ, giảm thiểu rủi ro do diễn biến bất thường của thời tiết, phát triển chuỗi cung ứng nguyên liệu - sản phẩm sạch, an toàn, mang lại giá trị gia tăng cho sản phẩm, đồng thời giúp tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn và nâng cao thu nhập của các hộ trồng dừa.

Dự kiến 3 đến 5 năm tới, sản lượng sản phẩm từ dừa hữu cơ sẽ chiếm khoảng 30% tổng sản lượng sản phẩm của công ty. Để thực hiện được mục tiêu này, công ty dự kiến xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu dừa organic lên 1.000ha vào năm 2020 để đảm bảo đủ nguyên liệu cho sản xuất và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu các sản phẩm chất lượng cao. Betrimex đang thực hiện thí điểm vùng nghiên liệu dừa hữu cơ trên diện tích 100ha. Dự án AMD Bến Tre hỗ trợ sẽ mở rộng diện tích này lên thành 250ha. Theo kế hoạch của Betrimex, dự án sau đó sẽ tiếp tục thực hiện mở rộng để đạt 1.000ha.

Tiến Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN