Ngày 22-3-2016, ông Trần Văn Đức - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre (NHNN tỉnh) chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng trong việc hỗ trợ người dân và các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh khắc phục thiệt hại do thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn.
Tại hội nghị, NHNN tỉnh yêu cầu các chi nhánh
ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân chủ động phối hợp với khách hàng đánh giá cụ
thể tình hình thiệt hại đối với các khoản vay trên địa bàn và đề nghị cấp có thẩm
quyền xác nhận; căn cứ mức độ thiệt hại để áp dụng các biện pháp hỗ trợ phù hợp
theo quy định như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, khoanh nợ… Đồng
thời, căn cứ tính khả thi của dự án sản xuất, kinh doanh tiếp tục cho vay mới để
giúp khách hàng ổn định sản xuất. Tùy vào khả năng tài chính, các chi nhánh
ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân xem xét hỗ trợ an sinh xã hội, tăng cường vốn
cho vay các chương trình nước sạch vệ sinh môi trường đối với các hộ nghèo và
thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai xâm nhập mặn.
Cũng tại đây, Giám đốc NHNN tỉnh đã ký và
công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên
tai hạn hán, xâm nhập mặn ngành Ngân hàng Bến Tre. Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, sẽ dành 500 tỷ đồng vốn trung hạn (lãi suất
9%/năm) để cho vay hỗ trợ người dân mua sắm dụng cụ trữ nước ngọt phục vụ sinh
hoạt; các chi nhánh ngân hàng cũng đã triển khai đánh giá thiệt hại để có biện
pháp hỗ trợ phù hợp.
Ông Trần Văn Đức ghi nhận và đánh giá cao
tinh thần trách nhiệm của các chi nhánh ngân hàng trong việc chia sẻ khó khăn với
người dân; đồng thời chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng triển khai
nghiêm túc, quyết liệt và đúng quy định các giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại
do thiên tai; bảo đảm khách quan, minh bạch trong quá trình giải quyết; chú trọng
đẩy mạnh tuyên truyền các cơ chế chính sách đến người dân và báo cáo đầy đủ, kịp
thời kết quả thực hiện về NHNN tỉnh.