 |
Sản xuất cây giống góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân Hòa Nghĩa. |
Những cố gắng của Hòa Nghĩa (Chợ Lách) đã được ghi nhận - đạt danh hiệu xã văn hóa. Nhân dân Hòa Nghĩa trong niềm vui xen lẫn tự hào và nhận thức phải tiếp tục nâng chất để giữ vững danh hiệu vừa đạt được. Ông Lê Quang Hà-Chủ tịch UBND xã bộc bạch như thế.
Cuối năm 2006, Hòa Nghĩa bắt tay xây dựng xã văn hóa trong điều kiện kinh tế ở xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, kết cấu hạ tầng kém, nhận thức một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Đảng bộ, chính quyền xã nhận ra rằng, để xây dựng đạt các tiêu chí xã văn hóa thì căn cơ là phải giải quyết các rào cản này. Việc làm đầu tiên của xã là củng cố lại Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và rà soát nắm nguyên nhân từng trường hợp một. Phần lớn hộ nghèo thiếu đất được giới thiệu việc làm thông qua sự hỗ trợ cộng đồng, mạnh thường quân. Hộ có đất được tương trợ ngày công lao động, cây con giống, nhà ở. Hiện xã đã xây dựng quỹ tương trợ trên 20 triệu đồng, tổ hụi không lời tiết kiệm 6,5 triệu đồng. Các đoàn thể nông dân, phụ nữ quan hệ giới thiệu vay vốn ngân hàng, đáp ứng yêu cầu cần chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và sản xuất. Mặt khác, Ban chỉ đạo gắn với Tổ nhân dân tự quản tạo mối quan hệ, sâu sát giúp hộ nghèo tháo gỡ kịp thời những vướng mắc… Nếu như năm 2006, số hộ nghèo của xã là 449 hộ, nay còn 332 hộ, (chiếm 11,1%).
Hòa Nghĩa có diện tích tự nhiên 1.761 ha, trong đó đất nông nghiệp 1.067 ha, chủ lực vẫn là kinh tế vườn, với các chủng loại cây trồng đặc sản như sầu riêng, bưởi da xanh, cam sành, quýt đường, chôm chôm, măng cụt và nghề sản xuất cây giống, hoa kiểng truyền thống kết hợp chăn nuôi. Là vùng đất trũng thấp, việc hình thành hệ thống đê bao rất cần thiết. Và Hòa Nghĩa đã được tỉnh, trung ương đầu tư 95% hệ thống đê bao liên hoàn, còn 5% đê bao cục bộ do nhân dân đầu tư, tạo thành hệ thống khép kín, chủ động nước tưới tiêu và xử lý ra trái rải vụ cho cây trồng. Các chương trình khuyến nông, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được tổ chức tập huấn thường xuyên và đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Nhờ kết hợp đồng bộ, cuộc sống nhân dân Hòa Nghĩa từng bước khởi sắc. Số hộ giàu của xã nâng lên 975 hộ, khá 1.127 hộ, 534 hộ trung bình, thu nhập bình quân đầu người đạt 9,7 triệu đồng. Cuộc sống chuyển biến, nhân dân có điều kiện cùng chính quyền xây dựng hoàn thiện dần kết cấu hạ tầng nông thôn. Xây dựng mới 55 cây cầu bê-tông, trải nhựa và bê-tông hóa 21 km đường, đạt 70%. Các tuyến còn lại đều được duy tu bảo dưỡng, nâng cấp trải sỏi đỏ, tạo sự xuyên suốt lưu thông đi lại và vận chuyển hàng hóa.
Chủ tịch Lê Quang Hà cho rằng, nếu đơn thuần phát triển kinh tế chưa đủ mà lĩnh vực văn hóa tinh thần chiếm vị trí quan trọng. Đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nhân dân hưởng ứng đã tạo sự khởi sắc cho địa phương. Nhiều hoạt động được khơi dậy trở thành phong trào rộng khắp. 8/8 ấp được công nhận ấp văn hóa. 100% ấp có tr