 |
Trụ sở UBND xã Hòa Nghĩa. |
Hòa Nghĩa (Chợ Lách) là xã đông dân cư, với tổng số hơn 13 ngàn người,cư trú ở 8 ấp. Nếu bình quân 1.074 ha cho chừng ấy dân số, thì diện tích sản xuất trên đầu người khoảng 800m2. Song, giá cả bấp bênh như hiện tại, 2 công chôm chôm, nếu được chăm sóc chu đáo lắm, thu nhập khoảng 3 triệu đồng/ năm ,trừ chi phí, chưa tính công lao động của gia đình, thu nhập xấp xỉ 2 triệu đồng. Làm sao trang trải nổi cho ba người sống trong vòng 12 tháng ?
Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Đảng bộ và chính quyền sở tại đã cố gắng tìm nhiều giải pháp tác động tích cực đến từng hộ gia đình, thông qua công tác khuyến nông, khuyến ngư. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế vườn theo hướng chất lượng, thì những thửa vườn cây đặc sản, như: sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh…phải trải qua một quá trình mới cho hiệu quả cao. Theo thống kê của xã, cuối năm 2007, tỷ lệ hộ nghèo là 10,92%, trong đó, đa số hộ nghèo là do thiếu đất sản xuất, thừa lao động. Nhưng người nghèo Hòa Nghĩa không an phận. Hàng trăm người chuyên bán vé số, chạy honda ôm là “đội quân” kiếm sống chân chính, tỏa đi các hướng. Trong đó, có cả những người bán vé số để nuôi con học Đại học.Lấy ngắn nuôi dài để đắp đổi, hy vọng tìm được cơ may thoát nghèo từ những mảnh vườn cây trái đặc thù của một xứ sở chỉ thuần về cây ăn quả. Hoặc dã chăng từ sự khôn lớn, trưởng thành của các con trong gia đình, các em nhỏ sẽ lớn, sẽ tìm việc làm vừa sức, tạo thu nhập và phụ giúp gia đình.Yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc kéo giảm hộ nghèo từ 19% (những năm 2005) xuống còn dưới 11%, là công tác điều tra, khảo sát. Theo ông Đào Văn Bạn, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo của xã, công tác điều tra, khảo sát được thực hiện rất chặt chẽ. Khi xuống hộ dân, vì bà con chưa hiểu hết ý nghĩa của việc điều tra, nên có khi, có người cũng còn “qua quít” cho xong. Những trường hợp như vậy, mình phải kiên trì giải thích và tìm cách hỏi thật khéo léo, bà con sẽ “khai” thiệt. Không ít trường hợp có nhà tường đàng hoàng, nhưng vẫn là hộ nghèo, bởi thực tế nhà do con cháu, bà con dòng họ cất cho để ở, còn thu nhập của hộ thấp hơn chuẩn quy định. Cho nên, nếu thấy có nhà tường mà cho rằng không nghèo là thiệt thòi cho bà con. Ngược lại, có những trường hợp mặc dù mới nhìn vô, thấy nghèo, nhưng người ta có những phương tiện kiếm sống được- kiểu săn bắt, hái lượm, thì cũng không thể xét họ là hộ nghèo. Thực chất tổng thu nhập của hộ đó trong tháng vượt hơn chuẩn nghèo. “Huyết mạch là chỗ đó!”- Ông Bạn nói. Nhờ vậy, từ nhiều năm qua, tỷ lệ hộ nghèo giảm căn cơ.Bên cạnh đó là sự hỗ trợ tích cực từ nhiều phía. Ban chỉ đạo xã được củng cố, các đoàn thể nhận phụ trách các ấp, từ việc khảo sát hộ nghèo, đến việc giới thiệu để Ngân hàng Chính sách cho vay vốn sản xuất, kinh doanh. Hàng năm, xã vận động cất khoảng 12 nhà tình thương. Riêng năm 2008, vận động được 16, vượt chỉ tiêu 5 nhà; tặng 6 tấn gạo, 2.000 tập cùng 150 bộ đồ học sinh và nhiều suất học bổng cho các hộ nghèo. Nhờ vậy, năm 2008, xã phấn đấu thoát nghèo 60 hộ, nhưng qua công tác khảo sát (tháng 9-2008), đã giảm 144 hộ. Toàn xã chỉ còn 188 hộ nghèo/tổng số 3038 hộ (theo tiêu chí cũ).
Ông Hoàng Dựng, Phó chủ tịch UBND xã cho biết, công tác giảm nghèo của xã được thực hiện tập trung, nhất là năm 2008, sau khi có sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy Chợ Lách về 3 nhiệm vụ trọng tâm. Mức giảm hàng năm của xã là căn cơ, vì giải pháp từng lúc sát hợp với tình hình cụ thể. Nhưng sang năm 2009, chuẩn nghèo có tăng lên, nên xã đã có dự đoán trước- khoảng 13,7% hộ nghèo. Dù gì chăng nữa, chúng tôi cũng ưu tiên cho những hộ nghèo có nhiều khó khăn hơn, để công tác giảm nghèo luôn đúng thực chất, hiệu quả cao. Hòa Nghĩa là một trong số các xã thuộc Dự án IFAD, được hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trong mục tiêu xóa nghèo. Sau khi lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu của dự án, chúng tôi đã phân kỳ như sau: Từ nay đến cuối năm, sẽ bê-tông các tuyến lộ: 1,5 km từ chợ Hòa Nghĩa đến vàm Hưng Hòa (ấp Nhơn Phú), 1,5 km từ trạm y tế xã đến vàm Hưng Hòa (ấp Long Hiệp). Năm 2009, sẽ tiếp tục thi công những tuyến lộ giao thông còn lại, với tổng giá trị của dự án khoảng 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban chỉ đạo xã còn tập trung thực hiện việc hỗ trợ y tế cho hộ cận nghèo (43 hộ, tỷ lệ 1,41%) theo Dự án Hỗ trợ y tế vùng đồng bằng sông Cửu Long.