Toàn tỉnh có 45.661 hộ nghèo, tỷ lệ 12,63%; hộ cận nghèo 21.993 hộ, tỷ lệ 6,08%.
Ngành đã mua bảo hiểm y tế cho 132.812 người nghèo, kinh phí trên 69,9 tỷ đồng; hỗ trợ 70% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho 8.212 người cận nghèo, kinh phí trên 2,69 tỷ đồng và triển khai rà soát, thống kê toàn tỉnh còn 6.341 hộ nghèo khó khăn về nhà ở; hỗ trợ tiền điện cho 45.661 hộ nghèo, kinh phí trên 16 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho 5.609 nhân khẩu nghèo tại các xã bãi ngang ven biển, kinh phí trên 448,7 triệu đồng; phối hợp tổ chức tập huấn lập kế hoạch giảm nghèo lồng ghép kế hoạch phát triển kinh kế - xã hội cho 191 cán bộ, tại 50 xã trong Dự án IFAD; 7 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, với 1.161 lượt người tham dự, kinh phí trên 205,3 triệu đồng; 136 buổi họp mặt, đối thoại với 16.000 người nghèo, đẩy mạnh công tác truyền thông, tiếp tục duy trì sinh hoạt câu lạc bộ giảm nghèo; tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 12 câu lạc bộ giảm nghèo cấp huyện và 38 câu lạc bộ cấp xã; kiểm tra và duyệt 48.889 hồ sơ cấp bù chi phí học tập của các huyện, thành phố, với tổng kinh phí trên 30,8 tỷ đồng; sơ kết công tác xây dựng mô hình giảm nghèo năm 2010, 2011 và triển khai xây dựng mô hình giảm nghèo năm 2012; phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ nghèo...
Về công tác bảo trợ xã hội, Sở đã tham mưu UBND tỉnh thăm, tặng quà và chúc Tết 86 cụ tròn 100 tuổi, kinh phí trên 46,725 triệu đồng; thăm và tặng quà cho 1.047 người cao tuổi nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, kinh phí trên 442 triệu đồng; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 1.017 trường hợp, với số tiền trên 2,2 tỷ đồng; tiếp nhận 47 trường hợp vào các cơ sở bảo trợ xã hội; phối hợp khám lọc bệnh cho 404 người khuyết tật vận động, hỗ trợ 5 xe lăn và 1 xe lắc cho người khuyết tật.
Sở cũng đã đẩy mạnh công tác truyền thông giới thiệu Đề án phát triển nghề công tác xã hội và hỗ trợ hoạt động Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội; cấp học bổng cho 186 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí trên 245 triệu đồng do Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation tài trợ. Nghiệm thu xây dựng hỗ trợ 35 ống chứa nước cho hộ nghèo tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú. Triển khai công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, hỗ trợ huyện Châu Thành tổ chức cai nghiện tại cộng đồng cho 14 đối tượng.
Về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Sở đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em năm 2012; Chỉ thị về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2012; tiếp tục hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện mô hình “Phòng ngừa người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và phòng, chống người chưa thành niên vi phạm pháp luật” tại 9 xã, phường điểm; phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Games Show “Học mà vui, vui mà học” cho trẻ em; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 112.464 trẻ em dưới 6 tuổi; tổ chức Tết Trung thu năm 2012 và xây dựng kế hoạch tổ chức thăm, tặng 1.300 phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, kinh phí 65 triệu đồng… Ngoài ra, nhân dịp Tết Trung thu, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp về thăm Bến Tre và tặng 50 phần quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật của huyện Thạnh Phú, thăm và tặng quà cho trẻ em Làng SOS và Trung tâm Bảo trợ trẻ em, kinh phí 24 triệu đồng. Ngành đã vận động kinh phí trên 1,3 tỷ đồng để cấp 8.550kg gạo và xây tặng 2 căn nhà mái ấm tình thương cho trẻ em mồ côi ở huyện Giồng Trôm; trao 517 suất học bổng và 1.151 phần quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phẫu thuật tim cho 10 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; tổ chức thăm và tặng quà cho 490 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các huyện, thành phố và 60 trẻ em vi phạm pháp luật đang được học tập tại Trường Giáo dưỡng số 5 (tỉnh Long An).
Toàn ngành đã tổ chức 6 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới năm 2012 cho 400 nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý; tổ chức hội thảo “Các vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm”; tập huấn nâng cao kiến thức về giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tại huyện Thạnh Phú; tổ chức trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Bình Thuận. Phát động cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, với 1.385 bài dự thi; tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật Bình đẳng giới năm 2012 cho công chức, viên chức và hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, thu hút trên 60 thành viên của các đội dự thi. Sở cũng đã triển khai và đưa vào hoạt động mô hình địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh, tại xã An Thới (Mỏ Cày Nam); phát hành 21.000 tờ rơi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới.
Thanh tra ngành đã thực hiện các cuộc thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại 8 xã, đã phát hiện chi sai 17 trường hợp, số tiền 9.462.000 đồng, kiến nghị thu hồi nộp về ngân sách Nhà nước; thanh tra thực hiện pháp luật lao động tại 40 doanh nghiệp và 5 doanh nghiệp; tiếp nhận 6 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, đã giải quyết theo luật định, không có đơn, thư tồn đọng.