 |
Đồng chí Trương Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong Chiến dịch. Ảnh: A.Nguyệt |
Sau hơn 2 tháng (từ 2-6 đến 15-8-2012) khẩn trương, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè tỉnh Bến Tre lần thứ 13 đã kết thúc tốt đẹp với nhiều kết quả khả quan.
Chiến dịch diễn ra trong thời điểm các cấp bộ Đoàn ra sức thi đua chào mừng Đại hội IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre nên khí thế càng sôi động với bao công trình mang màu xanh tuổi trẻ ra đời. Chiến dịch có sự tham gia của 12 đơn vị trường, đội hình chuyên với hơn 1,3 ngàn “chiến sĩ” trong và ngoài tỉnh.
Theo đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo - Bí thư Tỉnh Đoàn - Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch, năm nay, dù gặp không ít khó khăn như: nguồn lực vận động còn hạn chế, lực lượng tại chỗ ở một số đơn vị chưa đáp ứng nhu cầu Chiến dịch… nhưng tuổi trẻ tỉnh nhà và các đơn vị tham gia đã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung bằng tinh thần tình nguyện và xung kích, góp sức cho Chiến dịch thành công tốt đẹp. Đặc biệt, Chiến dịch đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Ban Chỉ đạo Chiến dịch từ tỉnh đến cơ sở, sự hỗ trợ tích cực của các địa phương. Với chủ đề: Tuổi trẻ Bến Tre chung tay xây dựng nông thôn mới, với phương châm: Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, Chiến dịch đã diễn ra trên toàn tỉnh với 100% cơ sở Đoàn cùng tham gia.
Các hoạt động được triển khai với nhiều nội dung phong phú như: tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; hoạt động tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng; hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện; hoạt động tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; hoạt động các đội hình: Kỳ nghỉ hồng; Khăn hồng tình nguyện, Luật gia trẻ, Hành quân xanh… có nhiều hoạt động theo chuyên môn.
Tại hội nghị tổng kết Chiến dịch (diễn ra ngày 17-8-2012), đồng chí Trương Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch TNTN hè tỉnh Bến Tre năm 2012 đã nêu: Đạt được những thành quả trên là nhờ vào nhiều yếu tố, mà trước hết là do Ban Chỉ đạo tỉnh với vai trò là Thường trực tham mưu của Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã biết đúc kết những kinh nghiệm trong hơn 12 lần tổ chức Chiến dịch. Đặc biệt là sự ủng hộ đầy trách nhiệm của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh và Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh. Kết quả của Chiến dịch năm nay còn là sự kết tinh của sự sáng tạo, phát huy tốt kỹ năng đội hình chuyên, của chiến sĩ tình nguyện, và còn có sự hỗ trợ, quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và bà con nhân dân.
Theo đánh giá của đồng chí Trương Văn Nghĩa, với trọng tâm là tham gia xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, Chiến dịch đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng quần chúng nhân dân, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Chiến dịch TNTN hè đã trở thành môi trường tích cực, giúp các “chiến sĩ” rèn luyện tinh thần xung kích, tính đồng đội, lòng nhân ái, sự yêu thương đùm bọc, hỗ trợ nhau để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Một số kết quả nổi bật
- Xây dựng và bàn giao 82 nhà nhân ái (trị giá hơn 1,6 tỷ đồng). - Sửa chữa 19 nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo (trị giá hơn 78 triệu đồng). - Làm mới các tuyến lộ với chiều dài hơn 60km. - Trồng 15 ngàn cây xanh trên các tuyến đường. - Tham gia hiến máu tình nguyện, với hơn 500 đơn vị máu. - Xây dựng 6 điểm vui chơi cho thiếu nhi, tặng học bổng, học phẩm cho học sinh (tổng trị giá hơn 400 triệu đồng). - Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách (tổng trị giá hơn 500 triệu đồng). - Tổ chức 20 đêm văn nghệ gây quỹ khuyến học (thu được hơn 200 triệu đồng). - Phát triển 1,2 ngàn đoàn viên, phát triển 103 đảng viên trong tuổi Đoàn. |